Đến sáng 17/4, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam vẫn là 268 ca, trong đó 160 người từ nước ngoài về, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng. Trong 3 ngày trước đó, Việt Nam cũng chỉ ghi nhận mỗi ngày 1 ca mắc mới.

Số ca khỏi bệnh đến nay đã là 177 trường hợp, chiếm hơn 66% và dự kiến trong hôm nay sẽ có thêm 14 bệnh nhân tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

91 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 14 cơ sở y tế, trong số này có 45 trường hợp từ nước ngoài về; 19 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên.

Liên tiếp trong những ngày qua, số ca nghi ngờ mắc Covid-19 cũng giảm mạnh. Cao điểm nhất trong ngày 1/4 ghi nhận tới hơn 4.600 ca nghi nhiễm, tuy nhiên đến ngày 16/4, số ca nghi nhiễm giảm còn 310 ca. Đến sáng nay, số ca nghi nhiễm tăng nhẹ lên 568 ca.

{keywords}

Số ca mắc Covid-19 tại nước ta liên tục giảm trong gần 2 tuần qua

 

Cả nước hiện đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ gần 74.000 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 369 trường hợp; cách ly tập trung tại các địa phương hơn 11.300 người, còn lại gần 62.000 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đến sáng nay, sức khoẻ 3 bệnh nhân nặng vẫn đang tốt dần lên, nhiều hy vọng.

Bệnh nhân 19 có đáp ứng tốt, gọi hỏi giao tiếp được, nhận biết không gian, thời gian, bản thân tốt, không liệt khu trú, không có phù trên lâm sàng, bệnh nhân không sốt trong ngày 16/4.

Bệnh nhân 161 đang thở máy qua nội khí quản, thông khí 2 bên rõ, tiếp tục cho bệnh nhân tập thở, cơ lực còn yếu, huyết áp 110/60mmHg, gọi hỏi bệnh nhân có giao tiếp chậm, liệt nửa người trái, bệnh nhân còn sốt cơn dao động trong ngày. Bilan viêm trong ngày có xu hướng giảm nhẹ, men gan xu hướng giảm.

Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân 91 không sốt, thở máy, có nhịp tự thở, không chảy máu mũi miệng, kiểm soát rối loạn đông máu (theo dõi hội chứng HIT) tạm ổn, XQ phổi không tổn thương xấu thêm.

Minh Anh

Chuyên gia cảnh báo, tỉnh nguy cơ thấp cũng không an toàn trong dịch Covid-19

Chuyên gia cảnh báo, tỉnh nguy cơ thấp cũng không an toàn trong dịch Covid-19

- Địa phương đang ở nhóm nguy cơ thấp có thể thành nguy cơ trung bình hoặc cao bất cứ lúc nào nên người dân không được chủ quan.