Nhóm bệnh nhân này trú tại các quận, huyện: Bắc Từ Liêm (2), Đan Phượng (1), Đông Anh (7), Đống Đa (2), Hai Bà Trưng (1), Hoài Đức (1), Hoàn Kiếm (1), Hoàng Mai (1), Quốc Oai (2), Thanh Trì (2), Thanh Xuân (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: ho, sốt thứ phát (12), liên quan TP.HCM (1), liên quan Bắc Giang (tại công ty SEI) (5), liên quan B6 Trại Găng - Hai Bà Trưng (1), Tân Mai - Hoàng Mai (1), liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ (1).

Ổ dịch liên quan Bắc Giang tại công ty SEI (KCN Thăng Long, Đông Anh) phát hiện thêm 5 bệnh nhân. Như vậy, sau tròn 1 tháng kể từ ngày phát hiện ca nhiễm đầu tiên, ổ dịch này tiếp tục ghi nhận các ca mới.

Trong đó, có 3 người là công nhân công ty SEI đã kết thúc cách ly tập trung, về theo dõi sức khỏe tại nhà, gồm P.Đ.T (nam, sinh năm 1996, ở 9/56 Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm), Đ.T.T. (nữ, sinh năm 1999, ở Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh) và H.T.T.H. (nữ, sinh năm 1996, ở Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh).

Sau khi xét nghiệm lần 6 âm tính, nhóm này về theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến 3/8, họ có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

2 trường hợp còn lại là chồng của chị Đ.T.T. (tên L.V.Q, sinh năm 1995) và chồng công nhân H.T.T.H. (tên T.X.T., sinh năm 1990). Sau khi người vợ được ghi nhận mắc Covid-19, họ cũng được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ sáng nay tiếp tục có thêm 1 ca mới. Người này tên N.K.D., nữ, sinh năm 1993, ở ngõ 250 Kim Giang, Thanh Xuân. Chị D. là F1 (đồng nghiệp) của bệnh nhân 78430, tiếp xúc lần cuối ngày 22/7. Sau khi xét nghiệm lần 1 âm tính, người này chuyển cách ly tập trung vào ngày 23/7. Đến 4/8, bệnh nhân xét nghiệm dương tính.

Chùm Tân Mai (Hoàng Mai) thêm 1 ca là bệnh nhân N.C.K., nam, sinh năm 2008, ở An Hạ, An Thượng, Hoài Đức; F1 của bệnh nhân 62831. Cháu K. đã xét nghiệm 2 lần âm tính và đi cách ly tập trung từ 21/7. Đến ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Chùm B6 Trại Găng (Hai Bà Trưng) có 1 trường hợp mới là anh V.T.T., sinh năm 1989, ở 115 Nhà trẻ Trần Hưng Đạo, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng. Người này là F1 của ca 65754, đã xét nghiệm 2 lần âm tính và cách ly tập trung từ 21/7. Ngày 3/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính.

Chùm liên quan TP.HCM cũng ghi nhận 1 ca là N.Đ.H., nam, sinh năm 2001, ở P401 C2 A Ecohome 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, là F1 của ca bệnh 170135, đã cách ly tập trung từ trước. Ngày 4/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm ho sốt thứ phát (F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt) có 12 bệnh nhân mới.

Trong đó, có 2 trường hợp trú tại ngách 34/15 Phương Mai, Phương Mai, Đống Đa (gần nhà bệnh nhân 134085, 134086, 134090, 134091) là N.T.L. (nữ, sinh năm 1979) và P.T.P. (nam, sinh năm 1996), đã xét nghiệm lần 1 âm tính hôm 30/7. Ngày 3/8, họ có triệu chứng sốt, ho, vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khám, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 4/8 nhận kết quả dương tính.

10 ca còn lại hầu hết đã chuyển cách ly tập trung từ trước. Những người này trú tại các địa chỉ: Liên Ninh (Thanh Trì), Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm), Song Phượng (Đan Phượng), TT Đông Anh (Đông Anh), Uy Nỗ (Đông Anh), TT Quốc Oai (Quốc Oai) và Vĩnh Hưng (Hoàng Mai).

Như vậy, ở đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 đến nay), Hà Nội đã có tổng cộng 1.488 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 893, số người phát hiện dương tính khi đã cách ly là 595.

Nguyễn Liên

Tối 4/8 Hà Nội thêm 14 người mắc Covid-19, cả ngày có 57 bệnh nhân

Tối 4/8 Hà Nội thêm 14 người mắc Covid-19, cả ngày có 57 bệnh nhân

Cả ngày 4/8, thành phố đã ghi nhận tổng số 57 ca bệnh với 34 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, 23 người trong khu cách ly.