4 trường hợp dương tính nCoV được phát hiện sáng 29/6 như sau:

Anh L.V.G. (SN 1988), hành nghề bán lòng lợn ở chợ đầu mối Vinh, trú tại xóm 7, xã Hưng Chính (TP Vinh).

Ngày 25/6, đưa vợ đi sinh tại BV Đa khoa Hữu nghị tỉnh Nghệ An, đến lấy số, xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho kết quả 2 vợ chồng đều âm tính. Từ 10h ngày 25/6 đến 14h30 ngày 26/6, anh G. cùng vợ điều trị tại Khoa sản.

Ngày 26-27/6, anh G. về nơi cư trú. Đến 8h15 ngày 28/6, anh G. đến Khoa khám bệnh viện tỉnh được test nhanh dương tính 2 lần. BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

{keywords}
Người đàn ông bán lòng lợn ở chợ đầu mối Vinh nhiễm nCoV - Ảnh: Quốc Huy

Anh G. sau đó được cách ly điều trị tại Trung tâm Bệnh viện nhiệt đới. CDC đang phối hợp gấp rút điều tra, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm F1 và khoanh vùng khu vực bệnh nhân sinh sống.

Người thứ hai là P.T.H. (SN 2000), bán mỹ phẩm tại đường Ngô Tuân, K.Quang Tiến, P.Hưng Bình (TP Vinh), là con dâu của bệnh nhân đã được công bố trước đó.

Ca thứ ba là Đ.T.H. (SN 1960), hành nghề bán chè chợ Vinh, K.Trung Hoà, P.Lê Mao (TP Vinh), là F1 của ca bệnh đã được công bố.

Người thứ 4 là Đ.Đ.Đ. (SN 1998), nhân viên Công ty TNHH V.P., khối 23, P.Hưng Bình, (TP Vinh), là F1 của bệnh nhân Covid-19.

Như vậy, tính đến sáng 29/6, Nghệ An đã ghi nhận 86 trường hợp dương tính nCoV.

Nghệ An thêm 5 ca dương tính nCoV trong khu cách ly tập trung

Nghệ An thêm 5 ca dương tính nCoV trong khu cách ly tập trung

Nghệ An có thêm 5 ca dương tính nCoV mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh lên 82 người. 

Quốc Huy