Sáng nay 26/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Nghệ An cho biết, địa phương có 3 ca dương tính mới, trong đó có 2 người là dượng cháu từ F1 chuyển thành F0.

Cụ thể, cháu L.K.N. (SN 2017, con cậu đến nhà chơi) là F1 chị L.T.H. đã cách ly UBND xã Nam Cường (huyện Nam Đàn) trước đó.

Người thứ hai là N.Đ.T. (SN 1972) là chồng của chị L.T.H. đã được cách ly.

Chị H. hành nghề buôn bán rau củ quả ở chợ đầu mối Vinh, tiếp xúc nhiều người và đi lấy hàng ở nhiều nơi.

{keywords}
Bộ đội phòng hoá học Quân khu 4 phun khử khuẩn ở xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An sau khi có ca nhiễm Covid-19 từ ổ dịch chợ đầu mối Vinh

Người thứ ba là N.T.H. (SN 1973), hành nghề buôn bán rau ở chợ đầu mối Vinh, trú tại khối 4, P.Quán Bàu, TP Vinh. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho là hàng xóm của chị K. dương tính nCoV công bố tối qua.

Ngoài ra, toàn bộ mẫu xét nghiệm cộng đồng gồm 3.853 mẫu lấy đêm 24/6 tại P.Vinh Tân và P.Hồng Sơn đều cho kết quả âm tính.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 62 ca nhiễm Covid-19, trong đó TP Vinh nhiều nhất là 34 ca.

Nghệ An xác định 4 chùm ca nhiễm Covid-19 lây từ nữ nhân viên cắt tóc

Nghệ An xác định 4 chùm ca nhiễm Covid-19 lây từ nữ nhân viên cắt tóc

Quá trình điều tra, truy vết dịch tễ cơ quan chức năng ở Nghệ An xác định được 4 chùm ca bệnh liên quan đến nữ nhân viên cắt tóc ở TP Vinh bị nhiễm Covid-19.

Quốc Huy