Sáng 26/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh công bố thêm 7 người dương tính với nCoV trong một gia đình tại thành phố Hà Tĩnh.

7 bệnh nhân gồm: L.H.P (sinh năm 1992); L.T.L.V (sinh năm 2009); L.T.L.K (sinh năm 2011); L.T.P.P (sinh năm 2015); ca bệnh thứ 5 là bệnh nhân nam L.T.D.A (sinh năm 2020); L.A.T (sinh năm 1970); N.T.T (sinh năm 1968).

{keywords}
Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm cho công dân vùng dịch

7 người này là thành viên trong một gia đình tại khối phố 4, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Các bệnh nhân này là F1 của hai thành viên trong gia đình trước đó đã mắc Covid-19 và được cách ly theo quy định.

Hiện ngành Y tế Hà Tĩnh đang tiến hành truy vết, điều tra các trường hợp tiếp xúc gần.

Như vậy từ 4/6 đến sáng nay, Hà Tĩnh có 91 ca dương tính với nCoV, và 2 ca tái dương tính nCoV từ Bắc Giang về quê.

Thiện Lương

Cặp vợ chồng từ Bình Dương về Hà Tĩnh là ca bệnh siêu lây nhiễm

Cặp vợ chồng từ Bình Dương về Hà Tĩnh là ca bệnh siêu lây nhiễm

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, cặp vợ chồng trở về từ Bình Dương dương tính với nCoV là ca bệnh siêu lây nhiễm, có khả năng nguồn lây là chủng Ấn Độ - B16172, cường độ lây lan nhanh.