Cụ thể, bệnh nhân X.T.T. sinh năm 2015; M.V.X. sinh năm 1931; X.V.T sinh năm 2004; L.V.K sinh năm 2004; L.T.H sinh năm 1947; N.T.M sinh năm 2005; N.V.D sinh năm 1994 và L.V.D sinh năm 1976. Tất cả cùng trú tại bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An.

{keywords}
Xe chuẩn bị chở các bệnh nhân từ huyện miền núi Tương Dương xuống Bệnh viện Dã chiến ở huyện Hưng Nguyên

Các bệnh nhân là đồng bào dân tộc Khơ Mú, có mối quan hệ anh em thân tộc và ở trong khu vực đã bị phong tỏa bản Chằm Puông.

Đến nay, Nghệ An đã có tổng cộng 144 ca dương tính với Covid-19 ở 12 địa phương.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Mẹ chồng, con dâu cùng cháu nhỏ mới sinh dương tính nCoV

Mẹ chồng, con dâu cùng cháu nhỏ mới sinh dương tính nCoV

Sáng nay 14/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) cho biết, có 4 ca dương tính nCoV, trong đó 3 người trong một gia đình.

Bảo An