Khoảng 19h ngày 13/8, Linh cùng chị gái ngồi trên ghế sofa xem ti vi thì bị rắn hổ mang cắn vào chân chảy máu, gây sưng và đau nhưng gia đình không biết.

Sáng hôm sau, thấy chân con gái sưng tím nên mẹ Linh đưa con đến bệnh viện để kiểm tra. Lúc này, ở nhà mọi người phát hiện và bắt được con rắn hổ mang gần 2kg nằm trong gầm ghế.

{keywords}

Chân cháu bé bị hoại tử do rắn cắn

Bà Lê Thị Quyết, bà nội của cháu bé cho biết:" Lúc bị rắn cắn tôi nghe cháu khóc nên chạy vào xem thì thấy vết cắn ở chân nhưng cứ nghĩ cháu gái dẫm trúng con mèo con nên bị mèo cắn. Tôi chủ quan chỉ đắp lá cho đỡ sưng".

Khi đưa Linh đến BV tuyến huyện thì bác sĩ yêu cầu chuyển lên tuyến trên vì chân cháu bé đã hoại tử.

Bé được bà chăm sóc tại bệnh viện

Sau khi điều trị tại BV Bạch Mai, bé Linh đã được chuyển qua Bệnh viện Bỏng Trung ương để xử lý phần hoại tử.

Thiện Lương

Trẻ sơ sinh tử vong tại trung tâm y tế do sặc sữa

Trẻ sơ sinh tử vong tại trung tâm y tế do sặc sữa

 - Cháu H - con của sản phụ N.T.T.H. (24 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) tử vong nghi do sặc sữa, biến chứng ngừng tim, ngừng thở.