Ông Trần Phi Long cho biết, tính từ ngày 21/7 đến nay, quận đã cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin cho người dân trên 18 tuổi. Trong đó có 166.272 trong tổng số 175.344 người đến đăng ký được tiêm, chiếm tỷ lệ 94,83%. Số người hoãn tiêm là 9.072 người, chiếm tỷ lệ khoảng 5%. Trong những người này, có 2.600 người đã tiêm mũi 2.

Số người trên 50 tuổi được tiêm là 20.493 người, người có bệnh lý nền là 2.324 người.

{keywords}
Cán bộ phường mời người dân đi tiêm vắc xin. Ảnh: BTQ.

Trong đợt tiêm này, quận đã thành lập 21 điểm tiêm cố định và 16 điểm tiêm lưu động với hơn 1.200 bác sĩ, điều dưỡng và lực lượng tình nguyện được huy động hỗ trợ. 16 đội tiêm lưu động đến các khu vực bị phong tỏa tiêm cho 4.053 người.

Ông Long cho rằng, quận tiêm vắc xin cho 100% người dân đủ điều kiện chủng ngừa nhờ vào sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế, y bác sĩ hưu trí, tình nguyện viên... 

“Để công tác tiêm chủng được nhịp nhàng, đúng tiến độ, anh em phải làm việc đến tận khuya”, ông Long chia sẻ.

{keywords}
Điểm tiêm lưu động cho người dân tại khu phong tỏa, phường 7, quận 11. BTQ.

Trước khi triển khai tiêm, quận 11 đã tuyên truyền để người dân hiểu về những lợi ích của việc tiêm vắc xin trong ngăn ngừa dịch Covid-19. “Chúng tôi xác định, giải pháp hữu hiệu nhất để thắng dịch Covid-19 là tiêm vắc xin để tạo miễn dịch cộng đồng”, ông Long nói

Sắp tới, khi được phân bổ thêm vắc xin và đủ thời gian theo quy định, quận sẽ tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm 1 mũi.

Trong ngày 11/8, TP.HCM đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 269.157 người. Như vậy, từ ngày 22/7 đến hết 11/8, TP đã tiêm được cho 3.131.644 người. Tất cả những người được tiêm đều an toàn.

TP đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc xin, để sớm đạt mục tiêu bao phủ 70% vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 8. Nguyên tắc của tiêm phòng dựa trên sự tự nguyện đồng ý của người dân. Hiện công suất tiêm của TP là 200.000 - 300.000 mũi/ngày ở hơn 600 điểm.

Tú Anh

140 thai phụ đầu tiên ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19

140 thai phụ đầu tiên ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19

Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, sau tiêm, các thai phụ đều có sức khỏe bình thường, không có phản ứng phụ.