Sáng 19/4, báo cáo nhanh của BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho hay, trường hợp ca nhiễm Covid-19 phi công Anh có diễn tiến lâm sàng tốt, hết chảy máu, kết quả xét nghiệm ở vùng họng và mũi đều âm tính.

{keywords}
Bệnh nhân 91 đã âm tính với nCov, tình hình tiến triển khả quan. Ảnh: SYT

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, trưởng khoa nhiễm D, kết quả âm tính của bệnh nhân là tín hiệu tốt, song vẫn tiếp tục theo dõi những kết quả xét nghiệm vài ngày tới. Những ngày qua, bệnh nhân được chạy ECMO và ê-kíp bệnh viện liên tục hội chẩn với các chuyên gia trong nước để tìm cách điều trị cho bệnh nhân.

Hiện, TP.HCM còn 5 ca nhiễm Covid-19 đang được điều trị. Ngoài bệnh nhân 91 điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới, 4 bệnh nhân còn lại đều có sức khỏe ổn định đang điều trị ở BV Dã chiến Củ Chi.

Phan Nhơn