Trưa 19/5, Bộ Y tế cho hay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có kết quả giải trình tự gene của 31 mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân Covid-19 do các địa phương gửi về. Trong đó:

- 29 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2 - biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ, gồm Hà Nội (10), Bệnh viện K (5), Bắc Giang (9), Bắc Ninh (2), Vĩnh Phúc (2), Hải Phòng (1).

- 2 mẫu thuộc biến thể B.1.1.7 của biến chủng Anh, ghi nhận tại Hải Dương.

Trước đó, để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Covid-19.

Biến chủng B.1.1.7 phát hiện lần đầu tại ở Kent, Đông Nam nước Anh hồi tháng 9/2020. Theo các nhà khoa học, chủng này có khả năng lây nhiễm lớn, tải lượng virus tăng gấp 4 lần so với chủng Vũ Hán ban đầu. Thời gian đào thải mầm bệnh ra ngoài cũng rất cao và ngắn, tỷ lệ lây nhiễm tăng 70% so với chủng cũ.

Nhóm biến thể B1.617.2 cùng B1.617.1, B1.617.3 được gọi chung là biến thể Ấn Độ B1.617. Hiện chủng Ấn Độ B1.617 đã xuất hiện ở ít nhất 17 quốc gia trên thế giới.

Theo Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam Nguyễn Văn Kính, chủng virus B.1617 ở Ấn Độ nguy hiểm hơn tất cả chủng hiện hành. “Chủng này có đột biến kép ở đoạn protein S nên lan tràn rất nhanh, tử vong rất cao. Biến chủng Ấn Độ đang được cả thế giới chú ý do tốc độ lây lan nhanh hơn cả biến chủng Anh”, GS Kính nói.

Hiện nay, Việt Nam có 5 chủng virus SARS-CoV-2 lưu hành, ngoài biến chủng Ấn Độ và chủng Anh nói trên, còn có chủng B.1.351 ở Nam Phi, chủng D614G ở châu Âu và chủng SARS-CoV-2 ban đầu ở Vũ Hán.

Nguyễn Liên

Thêm 30 ca Covid-19 trong nước, Bắc Ninh và Bắc Giang có số mắc nhiều nhất

Thêm 30 ca Covid-19 trong nước, Bắc Ninh và Bắc Giang có số mắc nhiều nhất

Sáng 19/5, Bộ Y tế công bố thêm 31 ca Covid-19 mới, gồm 1 trường hợp cách ly ngay sau nhập cảnh và 30 ca lây nhiễm trong nước.