Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết, bệnh nhân là L.T.H.,55 tuổi, Giám đốc thư viện tỉnh Điện Biên.

Bệnh nhân sống tại phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, đi chung chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội với 2 chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 ngày 29/4. Cùng ngày, bà H. về địa phương.

Từ ngày 2/5, khi biết thông tin nhóm chuyên gia Trung Quốc có 2 người dương tính và chùm ca bệnh tại Vĩnh Phúc, bà H. đã đến trạm y tế phường khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung tại xã Tà Lèng TP. Điện Biên Phủ.

Ngày 3/5, bệnh nhân xét nghiệm lần 1 âm tính. Tuy nhiên ngày 6/5 xét nghiệm lần 2 dương tính.

Hiện tại, trường hợp này đã được Điện Biên đẩy lên hệ thống quốc gia, mã số bệnh nhân là 3096 nhưng chưa được Bộ Y tế công bố.

Hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được 62 trường hợp F1 cách ly tập trung tại Trung đoàn 741 và đang tiếp tục truy vết.

Chiều 7/5, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Đây là trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Điện Biên kể từ ngày 29/4 đến nay.

Thúy Hạnh

Hà Nội ghi nhận thêm 8 ca dương tính nCoV ở Hà Đông và Thường Tín

Hà Nội ghi nhận thêm 8 ca dương tính nCoV ở Hà Đông và Thường Tín

8 ca dương tính SARS-CoV-2 mới được phát hiện ở Hà Nội này có 7 trường hợp từng tiếp xúc với 2 ca Covid-19 vừa công bố và 1 người trở về từ ổ dịch Thuận Thành, Bắc Ninh.