Chiều 7/6, thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, trưa cùng ngày, khi đang lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người dân ở vùng dịch xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, nữ điều dưỡng Lê Thị Duyên (39 tuổi, công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên) bị kiệt sức, ngất xỉu.

Chị Duyên được đồng nghiệp đưa đến Trạm y tế xã Thạch Trung để cấp cứu, hiện sức khỏe nữ điều dưỡng này đã ổn định.

Nữ điều dưỡng cho biết, sau khi trực nguyên ngày đêm (6/6) ở bệnh viện, sáng hôm nay chị cùng 7 đồng nghiệp ở bệnh viện nhận được lệnh lên đường vào hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm.

{keywords}
Nữ điều dưỡng ngất xỉu

“7h20 chúng tôi nhận được lệnh, 10 phút sau cả 8 anh chị em lên đường. Vừa trực cả ngày cả đêm, trên xe chỉ ăn vội chiếc bánh mỳ nên khi làm việc với cường độ cao tôi không trụ được nên ngất xỉu”, chị Duyên nói.

{keywords}
Đồng nghiệp dìu chị Duyên vào trạm y tế

Sáng nay, Hà Tĩnh công bố thêm hai ca dương tính với nCoV, trong đó có 1 ca không nằm trong vùng bị phong toả. Cụ thể, các ca bệnh mới là V.T.C. (SN 1983, trong khu phong tỏa, tổ 2 phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) và V.T.A. (SN 1995, thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), nhân viên Phòng giao dịch quỹ tín dụng xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh. 

Ngay sau đó, ngành y tế Hà Tĩnh đã huy động nhiều cán bộ, nhân viên và sinh viên y tế đến các khu vực bị phong tỏa để hỗ trợ ngành chức năng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Trong sáng nay, ngành y tế đã huy động thêm nhiều cán bộ, nhân viên y tế của các bệnh viện trên địa bàn như: Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, Trung tâm Y tế thành phố và Bệnh viện đa khoa TP Hà Tĩnh...

Trong ngày hôm nay, Hà Tĩnh sẽ thực hiện 3.000 mẫu xét nghiệm cho các đối tượng liên quan.

Thiện Lương

Hà Tĩnh thêm 2 người dương tính nCoV, 1 ca không nằm trong vùng phong toả

Hà Tĩnh thêm 2 người dương tính nCoV, 1 ca không nằm trong vùng phong toả

Sáng nay (7/6), Hà Tĩnh phát hiện thêm 2 ca dương tính với nCoV, trong đó có 1 người không nằm trong vùng phong tỏa.