- Khoảng 60 người đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì của một quán vỉa hè nổi tiếng ở TP. Buôn Ma Thuột.

Ngộ độc khí than, 1 người tử vong 4 người nhập viện

Anh tử vong, em nguy kịch nghi ngộ độc: Bệnh nhi vẫn đang hôn mê sâu

Sáng nay, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đắk Lắk cho biết, có khoảng 60 người tại TP. Buôn Ma Thuột nhập viện cấp cứu do ngộ độc khi ăn bánh mì tại một quán vỉa hè nổi tiếng đông người ăn bao năm nay.

{keywords}
Hàng chục người tại Đắk Lắk phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì vỉa hè

Khuya ngày 28/11, hàng loạt người dân xuất hiện triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng phải vào các BV tại TP. Buôn Ma Thuột cấp cứu.

Nhận tin báo, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã đến các BV lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm.

{keywords}
Quán bánh mì vỉa hè tại ngã tư Hoàng Diệu - Phan Chu Trinh

Qua kiểm tra, tất các bệnh nhân cho biết trước đó ăn bánh mì tại tiệm bánh mì vỉa hè lâu năm ở ngã tư đường Hoàng Diệu – Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột).

Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đắk Lắk đã cử nhiều đoàn công tác đến các bệnh viện để tiếp tục kiểm tra, thống kê bệnh nhân ngộ độc nhập viện.

Giấu thuốc trị ung thư từ than tre của Vinaca dưới gầm giường

Giấu thuốc trị ung thư từ than tre của Vinaca dưới gầm giường

Kiểm tra chi nhánh công ty Vinaca ở Q.5, TP.HCM, ngành chức năng thu giữ nhiều sản phẩm từ...gầm giường, trong đó có thuốc trị ung thư từ than tre.

Hà Nội phát hiện sản phẩm Vinaca làm từ bột than tre

Hà Nội phát hiện sản phẩm Vinaca làm từ bột than tre

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội phát hiện một cơ sở tại quận Hà Đông sản xuất nhiều sản phẩm quảng cáo chữa ung thư da trong đó có Vinaca ung thư CO3.2.

Thuốc trị ung thư từ than tre: Rút phép, chuyển hồ sơ sang công an

Thuốc trị ung thư từ than tre: Rút phép, chuyển hồ sơ sang công an

Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu thu hồi các sản phẩm chế từ bột than tre của công ty Vinaca. Công ty đốt than để làm thuốc giả bị rút giấy phép.

Trùng Dương