Anh N.H.T. từ Hà Nội bay vào TP.HCM. Sau đó, anh xuống Bến Tre, rồi quay lại TP.HCM và bay về Hà Nội.

Khi nghe được tin cơ quan nơi anh T. đến ở TP.HCM có người dương tính SARS-CoV-2 nên anh đi xét nghiệm. Ngày 3/6, anh T. có kết quả dương tính.

Trong khoảng 11-13h ngày 30/5, anh T. đến nhà hàng Làng Chài ở đường Đồng Văn Cống, phường 6, TP Bến Tre ăn trưa.

Hiện các ngành chức năng của tỉnh đã truy vết được 19 người có liên quan đến bệnh nhân nói trên và đưa đi cách ly. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bến Tre thông báo người dân từng đến nhà hàng Làng Chài trong khoảng thời gian trên nhanh chóng liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bạc Liêu ra thông cáo báo chí về một nam thanh niên từ vùng có dịch ở TP.HCM về tỉnh. 

Theo đó, tối 2/6, Sở Y tế nhận được báo cáo của CDC tỉnh có 1 trường hợp di chuyển từ vùng dịch về.

Anh P. (28 tuổi, cư trú tại phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM), là kỹ thuật viên xét nghiệm. Anh cũng đang học thạc sĩ xét nghiệm và làm ngoài giờ cho một bệnh viện ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Hôm 30/5, anh P. đi xe khách từ TP.HCM về Bạc Liêu. Trong thời gian ở đây, anh P. đã đi tới nhiều địa điểm. 

Tối 2/6, CDC Bạc Liêu phối hợp cùng Trung tâm y tế huyện Đông Hải đưa anh P. đi cách ly tập trung và và lấy mẫu xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

59 người tiếp xúc gần với anh P. đã được cách ly tại nhà.

Hoài Thanh

Bến Tre cách ly nam bệnh nhân người Trung Quốc bị sốt, gửi mẫu đi xét nghiệm

Bến Tre cách ly nam bệnh nhân người Trung Quốc bị sốt, gửi mẫu đi xét nghiệm

Nam bệnh nhân người Trung Quốc có biểu hiện sốt, đã được ngành y tế tỉnh Bến Tre cách ly và lấy mẫu gửi Viện Pasteur xét nghiệm.