Kết quả được Sở Y tế Hà Nội thông tin lúc 15h ngày 17/2 (mùng 6 Tết).

Người đàn ông có tên B.S.W, quốc tịch Hàn Quốc, 47 tuổi, sống một mình tại tòa R2 Golmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

{keywords}

Chung cư Goldmark City

Ông W. đã sống ở Việt Nam được 7 năm không về nước, là giám đốc lĩnh vực xây dựng dân dụng tại công ty ở địa chỉ 244 Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm.

Ông được phát hiện tử vong lúc 9h ngày 17/2. Ngay khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã phong toả toàn bộ chung cư, không cho người ra vào, phun khử khuẩn, lấy mẫu dịch hầu họng để xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Liên quan đến người nước ngoài tử vong, trước đó vào chiều tối 14/2 (mùng 3 Tết), Sở Y tế Hà Nội thông báo về ca bệnh Covid-19 có mã số 2229. Bệnh nhân là nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tử vong tại khách sạn Somerset West Point, số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Liên quan đến ca bệnh này, Hà Nội đã phát hiện thêm 2 trường hợp mắc Covid-19 khác là bệnh nhân 2234 và 2240.

Thúy Hạnh

Hà Nội phong tỏa tòa nhà Goldmark City vì có người ngoại quốc tử vong

Hà Nội phong tỏa tòa nhà Goldmark City vì có người ngoại quốc tử vong

Công an quận Bắc Từ Liêm đang phong tỏa tòa nhà R2 khu chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu) có người nước ngoài tử vong.