Cụ thể, gồm các bệnh nhân P.V.T. sinh năm 1982, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn là F1 của bệnh nhân L.A.N. Trước đó, ngày 21/7, anh T. và anh N. đi ô tô từ Bình Dương về đến Nghệ An.

Ngày 23/7, anh T. được đưa đi cách ly ở Trường Mầm non Nam Thanh, sau 3 lần xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.H.T sinh năm 1992, ngày 21-28/7, cùng chồng đến Bệnh viện Đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu) khám, nhập viện ở Khoa Sản chờ sinh thì bị nhiễm Covid-19.

{keywords}
Ổ dịch ở Bệnh viện Đa khoa Minh An diễn biến hết sức phức tạp

Bệnh nhân N.Đ.P sinh năm 2013; N.T.T sinh năm 1992 và B.T.L sinh năm 2003, được phát hiện dương tính trong khu cách ly Trường Mầm non Quỳnh Liên (TX. Hoàng Mai).

Trường hợp N.T.L sinh năm 1980; T.T.M. sinh năm 1969 và T.T.N sinh năm 1993, đều trú tại huyện Quỳnh Lưu là F1 của các bệnh nhân trước đó.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 207 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 118 bệnh nhân đã ra viện.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu thị xã Hoàng Mai tiếp tục chủ động, đẩy mạnh điều tra, truy vết những người liên quan đến ca nhiễm; lấy mẫu xét nghiệm; phân loại rõ các đối tượng để thực hiện cách ly tập trung các trường hợp F1; thực hiện ngay việc phun hóa chất tiêu trùng, khử độc khu vực bệnh nhân sinh sống, qua lại.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Cả ngày 29/7 ghi nhận gần 7.600 F0, hơn 4.000 ca xuất viện

Cả ngày 29/7 ghi nhận gần 7.600 F0, hơn 4.000 ca xuất viện

Chiều 29/7, Việt Nam công bố thêm 4.773 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc cả nước lên trên 128.000 bệnh nhân.

7 người Hà Nội dương tính nCoV, là ca ho sốt thứ phát tại cộng đồng

7 người Hà Nội dương tính nCoV, là ca ho sốt thứ phát tại cộng đồng

Chiều tối 29/7, Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca dương tính SARS-CoV-2, đều là ca ho sốt thứ phát tại cộng đồng.

60 y bác sĩ Nghệ An tình nguyện vào Bình Dương chống dịch Coivd-19

60 y bác sĩ Nghệ An tình nguyện vào Bình Dương chống dịch Coivd-19

Sáng nay 28/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tiễn 60 y, bác sĩ, kỹ thuật viên ở 20 đơn vị bệnh viện tình nguyện vào tỉnh Bình Dương tham gia hỗ trợ, phòng chống dịch Covid-19.

Quốc Huy