Sáng nay 27/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) cho biết, Nghệ An có thêm 6 ca dương tính Covid-19, trong đó có 3 mẹ con ở trong một nhà.

Cụ thể, cháu V.M.K. (SN 2020) trú tại phường Vinh Tân, (TP Vinh), là con trai của bệnh nhân T.T.Q. đã được công bố.

Người thứ hai là T.A.Q. (SN 1986) cho thuê xe máy, khối 7, P.Trung Đô (TP Vinh), là F1 của bệnh nhân K.M.N. được công bố trước đó.

Cả 2 ca nhiễm bệnh này lần 1 cho xét nghiệm âm tính, lần 2 cho dương tính với virus SARS-CoV-2. 

{keywords}
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh: Quốc Huy

Người thứ ba là V.Q.N. làm ngân hàng, trú tại P.Trung Đô (TP Vinh), là F1 đã được cách ly.

Trường hợp còn lại là 3 mẹ con chị H.T.B.H. (SN 1990); L.N.Q. (SN 2013) và L.Đ.N. (SN 2015), trú tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, là F1 của bệnh nhân L.Đ.Đ.

Cả 3 ca nhiễm đã có 2 lần xét nghiệm âm tính, 9 ngày sau làm lại lần 3 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 

CDC Nghệ An cho biết, 3.005 mẫu sàng lọc cộng đồng lấy ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc cho kết quả âm tính.

Đến thời điểm hiện nay Nghệ An có 72 ca nhiễm bệnh Covid-19, trong đó, thành phố Vinh có 41 ca, Diễn Châu (12), Đô Lương (1), Hoàng Mai (2), Nam Đàn (4), Nghi Lộc (2), Nghĩa Đàn (1), Quỳ Hợp (5), Quỳnh Lưu (3) và Tân Kỳ (1).

Thêm 4 ca dương tính ở chợ đầu mối Vinh, Nghệ An có 66 bệnh nhân Covid-19

Thêm 4 ca dương tính ở chợ đầu mối Vinh, Nghệ An có 66 bệnh nhân Covid-19

Nghệ An công bố thêm 4 ca dương tính nCoV, tất cả đều là F1 liên quan đến tiểu thương chợ đầu mối Vinh. 

Quốc Huy