Theo điều tra dịch tễ, anh T.V.Đ.E (32 tuổi, ngụ huyện Phước Long), làm tài xế giao tôm ở chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, TP.HCM. Người đàn ông này làm nghề giao hàng tự do ở Kiên Giang và TP.HCM. 

Ngày 26/6, anh E. từ TP.HCM về huyện Phước Long để bơm nước vào hầm tôm. Sau đó, anh chạy xe sang huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ngày 2/7, anh E. từ Kiên Giang lên vựa tôm ở chợ Bình Điền (TP.HCM) và có tiếp xúc với một số người.

Khoảng 20h cùng ngày, anh lái xe về Vĩnh Thuận, Kiên Giang, thuê phòng nghỉ ngơi. 

Ngày 5/7, anh E. đi từ huyện Vĩnh Thuận sang Phước Long, Bạc Liêu, thăm nhà người thân bên vợ.

Tối cùng ngày, anh quay trở lại Vĩnh Thuận.  Khoảng 10h30 ngày 7/7, anh E. từ chợ Vĩnh Thuận về thẳng huyện Phước Long.

Đến trưa cùng ngày, anh E. bị sốt, nghẹt mũi nên đến Trung tâm y tế Phước Long khai báo y tế (có tiếp xúc với 2 nhân viên y tế, có đeo khẩu trang) và được yêu cầu test nhanh, kết quả dương tính nCoV.

Sau đó, anh được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả cũng dương tính. Ngành y tế tỉnh Bạc Liêu đã truy vết được 15 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với anh E. và đưa đi cách ly tập trung.

Sáng 8/7, tỉnh Cà Mau ghi nhận thêm 4 ca dương tính nCoV, đều trong khu cách ly tập trung. Trong đó, 3 ca ở xã An Xuyên, TP Cà Mau có yếu tố dịch tễ liên quan người đàn ông về từ chợ Bình Điền, TP.HCM.

Một ca còn lại là anh P.M.H (31 tuổi, thường trú tại xã Định Bình, TP Cà Mau). Khoảng 6h30 ngày 6/7, anh H. chạy xe máy từ Bình Dương về Cà Mau.

Khoảng 14h25 cùng ngày, anh H. đến trạm Trạm Y tế xã Định Bình khai báo y tế. Được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, đến sáng nay (8/7), Cà Mau đã ghi nhận tổng số 12 ca dương tính. 

T.Chí 

Cà Mau thêm 7 người dương tính nCoV, có bé 1 tuổi

Cà Mau thêm 7 người dương tính nCoV, có bé 1 tuổi

Tối 7/7, lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính nCoV, trong đó có bé gái mới 1 tuổi.