Ông Trần Hải Bằng, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trực Ninh, Nam Định cho hay, học sinh nam tên N.X.Đ, học lớp 6 Trường THCS Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

Bệnh nhân là con trai của ca 3126 (tiền sử dịch tễ liên quan Bệnh viện K Tân Triều). Trước đó, con gái lớn của bệnh nhân 3126 (16 tuổi, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh) cũng được xác định lây nhiễm Covid-19 từ mẹ.

Liên quan đến ca bệnh mới, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trực Ninh thông tin, cơ quan chức năng đã truy vết các trường hợp tiếp xúc trực tiếp học sinh N.X.Đ. Ngay trong đêm, 32 em học cùng lớp được đưa đến cơ sở cách ly tập trung.

Bệnh nhân 3126 còn một người con út đang học mầm non. Cơ quan chức năng huyện Trực Ninh và ngành y tế Nam Định xác định cháu bé thuộc diện nguy cơ cao, bởi vậy đã có giải pháp ngăn ngừa sự tiếp xúc, lây nhiễm ra cộng đồng.

Trao đổi nhanh với VietNamNet trưa 11/5, ông Trần Xuân Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Nam Định cho biết, nam học sinh có kết quả dương tính SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 10/5, do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nam Định thực hiện.

Mẫu bệnh phẩm của em đã được chuyển lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm lại, đang chờ kết quả khẳng định.

Ngay khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19, ngành y tế Nam Định tiến hành điều tra, truy vết người thuộc diện liên quan, đưa F1 đi cách ly tập trung, thông báo F2 cách ly tại nhà. Bệnh nhân chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên, Nam Định.

Hiện tổng số F1 được xác định là gần 60 người, trong đó có cả học sinh, giáo viên cùng trường. Tuy nhiên, con số này có thể tiếp tục tăng do công tác truy vết vẫn đang tiến hành.

Nguyễn Quyết - Nguyễn Liên

Nam Định ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng đầu tiên

Nam Định ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng đầu tiên

Bệnh nhân có tiền sử dịch tễ liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện K Tân Triều.