Trao đổi với VietNamNet trưa 7/5, ông Khương Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế Nam Định cho biết, bệnh nhân là nữ, sinh năm 1985, trú tại xóm Trại, khu dân cư Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

Người này đi chăm nuôi mẹ ở Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 2/4 đến 28/4. Ngày 28/4 - 2/5, người mẹ chuyển tới Bệnh viện K Tân Triều điều trị, bệnh nhân cũng qua cơ sở y tế này chăm nuôi.

Ngày 2/5, bệnh nhân đi xe khách từ Tân Triều về nhà. Tới 6/5, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh cách ly, điều trị.

Ông Vinh thông tin, hiện địa phương đã chuyển mẫu bệnh phẩm lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm lại, đang chờ kết quả khẳng định. Trường hợp này vẫn được tính là ca nghi ngờ do Bộ Y tế chưa công bố.
“Chúng tôi đang khẩn trương triển khai các biện pháp để phòng chống dịch”, ông Vinh nói.

Hiện ngành y tế Nam Định đã điều tra, truy vết được 16 F1 liên quan trường hợp này, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly tập trung. Số F1 dự kiến còn biến động do công tác truy vết vẫn đang triển khai.

Toàn bộ xóm Trại, nơi bệnh nhân cư trú đã được phong tỏa, khử trùng. Hơn 200 nhân khẩu trong xóm được lấy mẫu xét nghiệm.

Nguyễn Liên

Bệnh viện K phát hiện 10 ca dương tính nCoV, phong tỏa 3 cơ sở

Bệnh viện K phát hiện 10 ca dương tính nCoV, phong tỏa 3 cơ sở

Qua sàng lọc, Bệnh viện K phát hiện 10 người dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện tạm thời thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập.