Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tây Ninh sáng nay cho biết, ngành y tế tỉnh đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, đồng thời phối hợp với UBND thị xã Hòa Thành rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19.

{keywords}
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực phong tỏa - Ảnh: B.T

Theo đó, ca dương tính sinh năm 2019, có mẹ là Đ.T.T.D (sinh năm 1994, ngụ TP.HCM), bệnh nhân mắc Covid-19.

Qua điều tra dịch tễ, ngày 22/5, chị D. cùng chồng về thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) thăm nhà, sau đó đi chơi ở Núi Bà Đen (TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Ngày 23/5, người này đến điểm bỏ phiếu bầu cử ở điểm 598 Trường mẫu giáo Long Thành Nam.

Ngày 25/5, chị D. đến khám bệnh tại Bệnh viện 7C (quận 9, TP.HCM) thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. 

Cơ quan y tế đã tiến hành cách ly những người liên quan tại một nhóm trẻ ở xã Trường Tây (thị xã Hòa Thành).

Ngành chức năng đã truy vết 11 trường hợp F1, đưa về cách ly tập trung. Ngay trong đêm, ngành chức năng phong tỏa khu vực 32 hộ dân ở lộ 5, ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành - khu vực có nhà của bệnh nhân Covid-19 để lấy mẫu xét nghiệm.

TP.HCM có thêm 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

TP.HCM có thêm 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

6 trường hợp nhiễm Covid-19 mới ghi nhận có 5 trường hợp liên quan đến Hội thánh truyền giáo và 1 trường hợp liên quan đến 2 vợ chồng đi khám bệnh tại BV Hoàn Mỹ.

Xuân An