Ngày 29/7, Mỹ lập một kỷ lục buồn khi số lượng người chết vì Covid-19 vượt mốc 150.000 người. Số lượng người chết trong ngày này lên tới 1.461.

Tuy nhiên, trong 20 nước có dịch bùng phát mạnh nhất, Mỹ đứng thứ 6 về số lượng người chết trên đầu người (45/100.000 dân). Các nước đứng trên gồm Anh, Tây Ban Nha, Italia, Peru, Chile.

Trong hai tháng qua, tỷ lệ tử vong vì virus nCoV ở Mỹ đang tăng với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong 11 ngày gần đây, số người chết đã tăng thêm 10.000.

{keywords}

Bệnh viện Hialeah (Florida, Mỹ) là nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19

Tuy nhiên, trên toàn quốc, lần đầu tiên, số lượng ca nhiễm mới tính theo tuần đã có xu hướng giảm kể từ tháng 6.

Trong khi đó, ở các bang Arizona, California, Florida và Texas, một đợt lây nhiễm đã khiến các bệnh viện quá tải. Làn sóng đó đã khiến các bang buộc phải tính lại phương án mở cửa nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa vào tháng 3 và 4.

Bang Texas hiện đứng đầu cả nước Mỹ với tổng số 4.300 người chết vào tháng 7. Kế tiếp trong bản danh sách là Florida với 2.900 người, California (2.700 người).

Mặc dù vậy, tính chung cả mùa dịch, New York và New Jersey vẫn đứng đầu danh sách số người tử vong vì Covid-19, lần lượt là 32.000 và 15.700.

An Yên (Theo Reuters)

Bệnh nhân số 0 khỏi bệnh nhưng mất gần hết ngón tay ở Mỹ

Bệnh nhân số 0 khỏi bệnh nhưng mất gần hết ngón tay ở Mỹ

Sau hai tháng chữa trị, ông Garfield (người Mỹ) âm tính nCoV nhưng đã không còn đôi bàn tay lành lặn.