Cụ thể, bệnh nhân C.T.L sinh năm 1979; M.T.H sinh năm 1998 và C.T.B.N sinh năm 2021, đều là người dân tộc Khơ Mú, trú tại xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An).

3 bệnh nhân là người trong một gia đình, bà L. là mẹ chồng của chị H. mới sinh con. Các bệnh nhân này có triệu chứng ho, sốt nhẹ và được phát hiện khi lấy mẫu test nhanh 3 lần đều dương tính nCoV.

Sau đó, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

{keywords}
Một góc nhà ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương - Ảnh: Quốc Huy

Bệnh nhân thứ 4 là T.V.T sinh năm 1940, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành được phát hiện dương tính nCoV tại Khoa nhiễm khuẩn (Trung tâm BV nhiệt đới, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

Tiền sử bệnh nhân T. có tiếp xúc với con trai đi từ Dĩ An (Bình Dương) từ ngày 27/6.

CDC đã triển khai các đoàn điều tra, truy vết đến các địa phương để điều tra các F và gấp rút phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đến nay, Nghệ An đã có 136 ca dương tính với nCoV, trong đó có 14 ca điều trị đã khỏi bệnh.

Nghệ An thêm 4 người dương tính nCoV

Nghệ An thêm 4 người dương tính nCoV

Sáng nay (6/7), CDC Nghệ An cho biết, trên địa bàn có thêm 4 ca dương tính nCoV, trong đó có hai bố cũng nhiễm bệnh. 

Quốc Huy