PGS.TS Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đến 10h sáng nay, Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, đặt tại Trung tâm y tế TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã cơ bản hoàn tất.

Suốt 15 giờ qua, 6 kỹ sư giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai đã làm việc xuyên đêm để thiết lập xong bệnh viện này.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Bệnh viện dã chiến tại Điện Biên đã cơ bản hoàn tất để đưa vào sử dụng. Ảnh: Ngọc Khanh 

Bệnh viện dã chiến tại Điện Biên có quy mô 300 giường, trong đó có 30 giường hồi sức tích cực, khi cần có thể triển khai những kỹ thuật cao nhất như lọc máu, thở máy, tim phổi nhân tạo ECMO…

Do các cửa hàng kinh doanh vật tư, thiết bị y tế tại Điện Biên đều đã đóng cửa do dịch Covid-19 nên ekip của Bệnh viện Bạch Mai phải chuẩn bị từ chiếc ốc vít nhỏ mang lên.

Hiện tại, phía Bệnh viện Bạch Mai cũng đã chuẩn bị đủ trang thiết bị y tế như bình khí nén, bình oxy, hệ thống ECMO, hệ thống lọc máu… để sẵn sàng vận hành.

{keywords}

Các kỹ sư của Bệnh viện Bạch Mai làm việc xuyên đêm thiết lập bệnh viện. Ảnh: Ngọc Khanh

Để dự phòng những tình huống xấu nhất, đoàn công tác của Bộ Y tế gồm Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp tục chia nhóm nhỏ, triển khai hàng loạt công tác khác về chuyên môn, đào tạo tại chỗ, khảo sát thực địa thêm các địa điểm khác...

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai cũng hỗ trợ Hải Dương thiết lập xong bệnh viện dã chiến số 2 tại trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương chỉ trong 22 giờ.

Ngày 5/2, tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 Covid-19, là địa phương thứ 11 có dịch. Ngay sáng cùng ngày, Bộ trưởng Y tế đã điều một đội tinh nhuệ lên Điện Biên hỗ trợ chống dịch. Điện Biên là địa phương chưa có kinh nghiệm truy vết, điều trị, công suất xét nghiệm toàn tỉnh chỉ đạt 200 mẫu/ngày.

Đến trưa ngày 6/2, số lượng chuyên gia, cán bộ y tế các lĩnh vực dự phòng, điều trị, xét nghiệm được Bộ Y tế điều động lên Điện Biên là 30 người.

Hiện sức khoẻ 3 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Điện Biên đều ổn định.

Thúy Hạnh

Vợ chồng chuyên gia vượt 1.600km chi viện xét nghiệm cho tâm dịch Hải Dương

Vợ chồng chuyên gia vượt 1.600km chi viện xét nghiệm cho tâm dịch Hải Dương

Bỏ lại những nỗi niềm riêng, vợ chồng anh Duy vượt trên 1.600km từ TP.HCM ra Hải Dương để chi viện xét nghiệm Covid-19.