Sáng nay (19/3), Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Tổng số ca mắc Covid-19 cả nước là 2.570 trường hợp, trong đó có 1.601 ca lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/1 đến nay, 13 tỉnh, thành phố ghi nhận 908 ca lây nhiễm cộng đồng, trong đó Hải Dương nhiều nhất với 724 ca.

Đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi 2.198 bệnh nhân Covid-19, ngoài ra 63 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp, chuẩn bị được xuất viện.

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ gần 38.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 490 người, cách ly tập trung hơn 18.000 người, gần 19.000 người khác đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình ngừa vắc xin Covid-19 của AstraZeneca, Bộ Y tế cho biết, trong ngày 18/3 có thêm 4 tỉnh tiêm vắc xin: Hà Giang (70), Điện Biên (56), Bà Rịa - Vũng Tàu (87) và Bình Dương (84).

{keywords}

Vắc xin AstraZeneca bắt đầu được tiêm diện rộng tại Việt Nam từ ngày 8/3. Ảnh: Thanh Tùng

Như vậy từ ngày 8/3 đến nay, Việt Nam đã triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại 16 tỉnh cho 27.546 người.

Tất cả đều là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 16 trường hợp phản ứng độ 2-3 sau tiêm chủng. Tuy nhiên tất cả đều được cấp cứu kịp thời, sức khoẻ đã ổn định.

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời sàng lọc trước tiêm vắc xin Covid-19, trong đó quy định nhóm có tiền sử sốc phản vệ độ 2 với vắc xin chống chỉ định tiêm. 9 nhóm đối tượng khác phải trì hoãn tiêm chủng do mắc bệnh cấp tính, đang nuôi con, phụ nữ mang thai, mới tiêm vắc xin khác trong vòng 14 ngày… và 4 nhóm cần thận trọng khi tiêm.

Thúy Hạnh

TP.HCM truy tìm một người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly

TP.HCM truy tìm một người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly

Yang Gui Bin, 35 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc, trốn khỏi khu cách ly tại TP.HCM.