- Trải qua 7 lần phẫu thuật, kết hợp tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, anh Long đã phục hồi thần kỳ.

Gần 2 năm trước, anh Nguyễn Quang Long (31 tuổi, ngụ xã Đắc Hạ, huyện Đắc G-long, tỉnh Đắc Nông) không may bị bỏng xăng toàn thân độ 3.

5 tháng sau, anh được gia đình đưa tới Bệnh viện quận 2 (TP.HCM) thăm khám trong tình trạng vùng mắt trái sưng nhiều và đau, nhiễm trùng cung mày, thể trạng gầy, và sinh hoạt tại giường.

{keywords}
Di chứng bỏng xăng khiến anh Long nhiều năm nằm 1 chỗ. Ảnh minh họa

Tiến hành chụp X-quang khớp gối, khớp khuỷu tay, các BS nhận thấy anh Long bị sẹo co rút, cứng khớp, bỏng, xuất phát từ di chứng sau khi bị bỏng xăng.

Các BS BV quận 2 sau đó đã hội chẩn liên chuyên khoa với khoa Tạo hình - thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy và các chuyên gia Gây mê hồi sức BV Đại học Y dược TP.HCM.

Trước di chứng nặng nề do bỏng gây ra cho bệnh nhân, từ tháng 3/2015 tới 11/2016, các BS đã phải thực hiện 7 lần phẫu thuật, ghép da giúp…

Sau các đợt điều trị, phẫu thuật và đặt khung kéo dài chi cũng như hơn 50 lần tập vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, hiện bệnh nhân đã đi lại, đạp xe và tự sinh hoạt cá nhân như một người bình thường.

Theo phía BV, số tiền trong gần 2 năm điều trị cho anh Long hết gần 100 triệu, đã được các mạnh thường quân ủng hộ.

BV quận 2 cũng đã miễn phí toàn bộ chi phí ăn, ở cho vợ chồng của bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị.

* Tên người bệnh đã được thay đổi.

Văn Đức