Ông Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, 811 mẫu xét nghiệm được lấy tại toà A, B của chung cư Garden Hill. Tất cả đều cho kết quả âm tính lần 1.

Tuy nhiên ông Long cho biết, do sát Tết, gần 400 cư dân khác của toà nhà đã về quê. UBND quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với Ban Quản lý toà nhà rà soát danh sách để thông báo cho các địa phương.

Chung cư Garden Hill, tại địa chỉ 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận nam Từ Liêm bị phong toả từ đêm 7/2 do liên quan đến ca bệnh 2009, 28 tuổi sống tại toà nhà.

{keywords}

Toà nhà Garden Hill bị phong toả sau khi ghi nhận ca bệnh 2009. Ảnh: Kiên Trung 

Bệnh nhân 2009 từng tiếp xúc với ca bệnh 1722 (em vợ của bệnh nhân 1694) từ ngày 26/1. Tuy nhiên ca bệnh 1722 không khai báo lịch sử tiếp xúc, ca bệnh 2009 không tự giác khai báo y tế để trốn cách ly.

Ngày 6/2, khi thấy có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, ca bệnh 2009 gọi điện điến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để tư vấn. Ngay lập tức bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 7/2.

Liên quan đến ca bệnh 2009 còn có 2 trường hợp F1 khác sống cùng nhà cũng đã có kết quả khẳng định mắc Covid-19, bao gồm nữ giúp việc 50 tuổi (bệnh nhân 2010) và con gái 10 tháng tuổi (bệnh nhân 2011).

Thúy Hạnh

Hưng Yên ghi nhận 1 ca dương tính nCoV, là tỉnh thứ 13 có dịch

Hưng Yên ghi nhận 1 ca dương tính nCoV, là tỉnh thứ 13 có dịch

Hưng Yên ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên, từng là giảng viên công tác tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.