Sở Y tế Hà Nội cho biết, toàn bộ 586 mẫu đã có kết quả xét nghiệm, trong đó chỉ phát hiện 2 trường hợp dương tính là bệnh nhân 2234 và 2240, 584 mẫu còn lại đều âm tính.

Trước đó vào ngày 14/2 (mùng 3 Tết), Sở Y tế Hà Nội thông báo về ca bệnh Covid-19 có mã số 2229. Bệnh nhân là nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tử vong tại khách sạn Somerset West Point, số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Ban đầu, Bộ Y tế nhận định, bệnh nhân 2229 nhiều khả năng lây từ Hà Nội, tuy nhiên trong cuộc họp mới nhất chiều 17/2, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế nhận định, bệnh nhân này không lây từ Hà Nội.

{keywords}

Lực lượng y tế khoanh vùng và phun khử khuẩn tại khách sạn nơi bệnh nhân 2229 tử vong. Ảnh: TTXVN

Ông Hiền phân tích, qua xét nghiệm 3 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 2229, 2234 và 2240, nồng độ virus của bệnh nhân 2229 cao nhất, sau đó đến bệnh nhân 2234 và 2240.

Do vậy, 2 bệnh nhân 2234 và 2240 lây nhiễm từ bệnh nhân 2229 do 2 ca này có nồng độ virus thấp hơn, thời gian lây nhiễm ngắn hơn.

Ngoài ra, 2 ca bệnh nói trên chỉ tiếp xúc với bệnh nhân 2229 tại cuộc họp ngày 2/2, trong khi bệnh nhân này mới ra Hà Nội ngày 1/2, chỉ trong vòng 1 ngày không thể lây nhiễm tại Hà Nội rồi lây nhiễm cho 2 người khác.

Tại công ty Mitsui chi nhánh Hà Nội, cơ quan chức năng đã rà soát được 1 người từng đến TP. Chí Linh, Hải Dương ngày 13/1 song kết quả xét nghiệm cả kháng thể lẫn kháng nguyên của nhân viên này đều âm tính, tức chưa từng nhiễm bệnh.

Kết quả chính xác nguồn gốc virus của bệnh nhân 2229 sẽ phải chờ giải trình gene.

Để kiểm soát dịch, đến nay Hà Nội đã rà soát được hơn 18.000 về từ Hải Dương và Quảng Ninh từ 1/1 và 5/1 đến nay. Ngoài phát hiện 4 ca bệnh đã được công bố, chưa có thêm trường hợp khác dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng, Hà Nội đã lấy mẫu được 1.687 trường hợp từ Cẩm Giàng về từ ngày 15/1 đến nay, trong đó đã xét nghiệm được 1.592 trường hợp, 591 cho kết quả âm tính, còn lại đang xét nghiệm.

Từ ngày 28/1 đến nay, Hà Nội ghi nhận 35 ca mắc, xếp 4/13 tỉnh, thành phố có dịch.

Thúy Hạnh

Tuần tới, Việt Nam có 204.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên

Tuần tới, Việt Nam có 204.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên

204.000 liều vắc xin AstraZeneca sẽ về tới Việt Nam vào tuần tới, sử dụng cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch Covid-19.