Sáng 1/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, 33 trường hợp F1 và 74 trường hợp F2 của bệnh nhân 2910 đã có kết quả âm tính lần 1.

Việc điều tra, xử lý khoanh vùng được thực hiện gấp rút từ ngày 29/4, khi bệnh nhân 2910 ra trình báo tại Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

{keywords}

TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ...

Địa phương đã phong tỏa 2 con hẻm trên đường Phạm Đăng Giảng, nơi cư trú của bệnh nhân, để phục vụ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc.

Liên quan đến bệnh nhân 2899 (bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nam), TP.HCM hiện quản lý giám sát 19 trường hợp đi cùng chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm giám sát sau cách ly. Kết quả 18 trường hợp âm tính, 1 trường hợp đang chờ kết quả.

Ngoài ra, từ ngày 30/4, thành phố triển khai lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, khu chế xuất. Sau 1 ngày, tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy là 854, trong đó 452 mẫu âm tính, 402 đang chờ kết quả.

Hiện tại, TP. HCM điều trị cho 24 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong tổng số 257 ca bệnh phát hiện tại thành phố.

HCDC cũng khuyến cáo người dân thời điểm này, nên hạn chế đến nơi công cộng, chỗ đông người khi không cần thiết; nâng cao cảnh giác, luôn tuân thủ phòng bệnh theo thông điệp 5K; khi có dấu hiệu bệnh hô hấp hãy đi khám tại các cơ sở y tế.

Linh Khuê

Sản phụ đi xuồng nhập cảnh trái phép về Việt Nam chữa bệnh

Sản phụ đi xuồng nhập cảnh trái phép về Việt Nam chữa bệnh

Người phụ nữ mang thai 32 tuần đi xuồng qua sông về Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để khám bệnh.