Ông H.M.K (55 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) bị đâm trúng hông lưng trái, được đưa vào bệnh viện ở An Giang cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, không đo được huyết áp, mạch.

Do không thể khống chế được tình trạng chảy máu, bệnh nhân được khẩn cấp chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

 

 

{keywords}
Bệnh nhân tỉnh, ổn định sau phẫu thuật

Ban giám đốc bệnh viện đã báo động đỏ, huy động 5 ê kíp với 15 bác sĩ sẵn sàng cấp cứu cho bệnh nhân.

Lúc vào viện, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, được bóp bóng, hôn mê, da xanh, niêm nhợt, bụng chướng căng, mạch nhanh… với chẩn đoán sốc mất máu, do vết thương phức tạp hông lưng trái thấu bụng.

15 bác sĩ của nhiều khoa thực hiện phẫu thuật, phát hiện ổ bụng bệnh nhân có nhiều máu loãng và máu cục, vùng lưng có hai vết thương, đứt hoàn toàn các cơ, tổn thương mạch máu, máu chảy thành tia.

Các bác sĩ cầm máu, rửa vết thương và khâu các cơ, cùng bao cơ cầm máu, khâu da kín vết thương hông lưng, băng ép.

Sau khi tình trạng chảy máu được kiểm soát, sinh tồn ổn định, bác sĩ tiếp tục xử lý tổn thương rách thanh mạc cơ, tổn thương niệu quản…

Bệnh nhân được truyền tổng cộng 29 đơn vị máu và chế phẩm máu.

Hiện, bệnh nhân được rút ống thở, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, niêm hồng, sinh tồn ổn định, vết mổ khô.

Bác sĩ CKII Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, quy trình báo động đỏ liên viện rất quan trọng trong cấp cứu cho bệnh nhân đang nguy kịch.

10 bác sĩ cứu sống thiếu niên bị cây lá tràm đâm xuyên qua người

10 bác sĩ cứu sống thiếu niên bị cây lá tràm đâm xuyên qua người

Một thiếu niên ở Quảng Ngãi chạy xe máy đâm vào một xe chở cây keo lá tràm. Hậu quả nạn nhân bị một đoạn cây tràm có đường kính 10cm đâm xuyên qua người.

H.Thanh