Chiều ngày 3/4, Bệnh viện Quân Y 175  cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật nối thành công cẳng tay trái bị đứt lìa cho nam bệnh nhân H.Đ.H. (ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Vào dêm 2/4, nạn nhân đi xe ô tô đến đường Tân Chánh Hiệp 10 (quận 12, TP.HCM) thì xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên. Sau đó, anh H. xuống xe nói chuyện được 3-5 phút thì bị 3 thanh niên xông vào đánh. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên đã chạy về nhà cầm mã tấu lao vào chém anh H., hậu quả nạn nhân bị đứt lìa cẳng tay trái. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM cấp cứu.

{keywords}
 Hơn 5 giờ căng thẳng nối cẳng tay đứt lìa cho nam thanh niên. Ảnh: Văn Chính

Tại đây, nận nhân được chuyển qua Viện Chấn thương chỉnh hình, trong tình trạng vết thương đứt lìa cẳng tay trái do bị chém. Sau 40 phút, bệnh nhân được nhập khoa Phẫu thuật chi trên và dưa thẳng vào phòng phẫu thuật.

Ê-kíp do bác sĩ Đỗ Hữu Lương làm phẫu thuật viên chính và 2 kỹ thuật viên hỗ trợ. Bác sĩ nhanh chóng tiến hành gây mê nội khí quản garo 1/3 cánh tay trái, tiến hành mở rộng vết thương, khâu nối động mạch quay trụ, khâu nối 3 tĩnh mạch sau cẳng tay, khâu nối thần kinh quay trụ giữa bằng kỹ thuật vi phẫu.

Qua 5 giờ căng thẳng, ca vi phẫu nối cẳng tay nạn nhân thành công. Bệnh nhân được chuyển qua khoa Hồi sức tích cực, Viện Chấn thương chỉnh hình trong tình trạng sức khỏe ổn, máu lưu thông ở cánh tay tốt, tiếp xúc tốt.

Phan Nhơn