Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang cho biết, theo thông tin từ CDC TP Cần Thơ có 1 người phụ nữ (F1) đi chung ô tô với bệnh nhân 1440, đã xuống xe tại khu vực cầu Hưng Lợi (TP Cần Thơ).

Sau đó, người này đón xe về thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A, Hậu Giang), đến nay chưa xác định đi về địa phương nào.

{keywords}
 

 

{keywords}
 Hậu Giang ra văn bản về việc truy vết người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1440

Trước hành trình di chuyển phức tạp của ca F1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang yêu cầu ngành chức năng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, TP Ngã Bảy phối hợp cùng công an truy tìm người đi cùng xe với bệnh nhân 1440.

Tuyên truyền trên truyền thông cho người dân có người thân từ TP HCM về Hậu Giang trong thời gian trên, đi xe 53N-7649 và các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 1440 biết và khẩn trương khai báo y tế với cơ quan y tế gần nhất.

CDC Hậu Giang được giao nhiệm vụ tiếp tục phối hợp cùng CDC TP Cần Thơ và các tỉnh lận cận xác định chính xác hành trình di chuyển của bệnh nhân, nhanh chóng truy vết chính xác các trường hợp F1 nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Lời khai mâu thuẫn của bệnh nhân 1440, An Giang họp khẩn

Lời khai mâu thuẫn của bệnh nhân 1440, An Giang họp khẩn

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, lời khai về vị trí vượt biên qua biên giới của bệnh nhân 1440 có mâu thuẫn. 

TP.HCM có 1 người dương tính Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 1440

TP.HCM có 1 người dương tính Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 1440

Liên quan bệnh nhân 1440 (anh L.T.T, 32 tuổi, ngụ Mang Thít, Vĩnh Long) nhiễm Covid-19, ngành Y tế TP.HCM cũng vừa xác định một thanh niên sống cùng bệnh nhân 1440 tại Myanmar dương tính với SARS-CoV-2.