Theo đó, trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên của Hậu Giang là chị H.T.T.M (35 tuổi, ngụ thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp – được Bộ Y tế công bố vào tối 8/7 với mã số 24315).

Chị M. làm nghề buôn bán trái cây ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Khoảng 6h45 ngày 6/7, chị M. đi xe máy cùng chồng về huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang. Khoảng 14h cùng ngày, vợ chồng chị M. đến Trung tâm Y tế thị trấn Cây Dương khai báo và sau đó được lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả chị M. dương tính nCoV còn người chồng âm tính. Sau đó, chị M. được CDC Hậu Giang xét nghiệm kết quả cũng dương tính. CDC Hậu Giang tiếp tục lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM kết quả dương tính vào tối 7/7. Hiện, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

{keywords}
Các cơ quan chức năng Hậu Giang phun khử khuẩn các khu vực liên quan tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Ảnh: báo Hậu Giang 

Ngoài ra, Hậu Giang còn 4 trường hợp nghi nhiễm khác gồm:

Trường hợp thứ nhất là anh N.N.H (24 tuổi), làm nghề buôn bán trái cây tại chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM. Chiều 6/7, sau khi có lệnh phong tỏa chợ Bình Điền, anh T. đi xe máy về thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành và thuê phòng nghỉ, lúc 19h30 cùng ngày.

Hôm sau, anh đến trạm y tế thị trấn Ngã Sáu khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của CDC Hậu Giang, anh T. dương tính nCoV.

Trường hợp thứ hai, anh N.V.T (37 tuổi), làm buôn bán ở chợ nông sản TP Thủ Đức (TP.HCM). Ngày 7/7, anh T. thuê ô tô chở vợ và hai con về huyện Phước Long, Bạc Liêu.

Khi đến trạm kiểm soát vào tỉnh Hậu Giang trên quốc lộ 61 (xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A) dừng lại khai báo y tế, test nhanh kết quả dương tính.

Toàn bộ người đi trên xe với anh T. được đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm khẳng định anh T. dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ ba, bé trai 2 tuổi, sống cùng cha mẹ làm nghề kinh doanh tại chợ đầu mối Lạc Quang, TP.HCM. Ngày 6/7, bé trai được cha mẹ chở bằng xe máy về thị xã Long Mỹ. Khi đến chốt  kiểm soát dịch ở tỉnh Vĩnh Long, cả 3 được test nhanh có kết quả âm tính. Khi về đến Hậu Giang, cả 3 khai báo y tế tại Trạm y tế xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ.

Đến 12h cùng ngày, CDC tỉnh Vĩnh Long phản hồi, cả gia đình bé trai này có tiếp xúc gần với 1 trường hợp dương tính nCoV ở tại chốt kiểm soát dịch. Cả 3 được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả bé trai dương tính.

Trường hợp thứ tư, bà N.T.U.N (62 tuổi), làm nghề tự do, trước khi về Hậu Giang có lưu trú ở thị xã Dĩ An, Bình Dương. Ngày 15/6, bà N. đi xe khách từ Bình Dương về thị xã Long Mỹ, trên ô tô lúc đó có 7 người gồm cả tài xế. Về đến bến xe thị xã Long Mỹ bà N. bắt xe ôm về nhà ở thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Chiều 16/6, bà đến trạm y tế khai báo và được đưa đi cách y tập trung. Kết quả xét nghiệm khẳng định lần 1 (ngày 16/6), lần 2 (ngày 30/6), đều âm tính nCoV.

Ngày 7/7, bà N. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 trước khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung (21 ngày) kết quả dương tính.

Cả 4 trường hợp nói trên đều được Hậu Giang lấy mẫu gửi Viện Pasteur xét nghiệm khẳng định và đang chờ kết quả. Ngành y tế Hậu Giang đã khẩn trương truy vết các F1, F2 của những ca nói trên.

Như vậy hiện nay 13/13 tỉnh, thành của ĐBSCL đã có ca dương tính nCoV.

Thiện Chí 

Cần Thơ thông báo khẩn về phát hiện 5 người nghi nhiễm

Cần Thơ thông báo khẩn về phát hiện 5 người nghi nhiễm

5 người nghi nhiễm Covid-19 ở TP Cần Thơ được phát hiện ở Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện quận Thốt Nốt; huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền.