Sở Y tế Hải Phòng cho hay, chùm bệnh nhân Covid-19 liên quan hai điều dưỡng của Bệnh viện Giao thông Vận tải có yếu tố dịch tế liên quan đến huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Kết quả truy vết cho thấy, ngày 23-24/1, bệnh nhân 2391, nam điều dưỡng 28 tuổi về TP Hải Dương, ngày 27/1 về Cẩm Giàng.

Ngày 28/1, bệnh nhân về Hải Phòng và sang nhà bạn gái là bệnh nhân 2385 (xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) ăn cơm rồi ở lại TP Hải Phòng.

Nữ điều dưỡng được cho là đã lây nhiễm cho em gái, bệnh nhân 2392.

Bệnh nhân 2391 được xác định là đã khai báo y tế không đúng sự thật, cho đến khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

Đại diện Ban chỉ đạo chống dịch Hải Phòng nhận định nam điều dưỡng này vi phạm các quy định về an toàn chống dịch. Công an đang tiếp tục điều tra, truy vết bệnh nhân và những người liên quan.

Liên quan đến 3 ca nhiễm trên, Hải Phòng truy vết tổng cộng 368 trường hợp F1, hiện kết quả xét nghiệm lần 1 đã âm tính.

Hôm nay (24/2), lực lượng chức năng tập trung lấy mẫu xét nghiệm diện rộng toàn bộ khu vực liên quan của quận Lê Chân.

Nguyễn Thu Hằng

Hải Phòng phong tỏa Bệnh viện GTVT, tìm người đến khám, thăm nuôi từ ngày 6/2

Hải Phòng phong tỏa Bệnh viện GTVT, tìm người đến khám, thăm nuôi từ ngày 6/2

Bệnh viện Giao thông Vận tải (Hải Phòng) đã phát lệnh phong tỏa vì nữ điều dưỡng đón tiếp, phân luồng bệnh nhân dương tính nCoV.