18 bệnh nhân mới được ghi nhận tại Hải Dương là 15 ca và 3 trường hợp tại Quảng Ninh. Cụ thể:

Quảng Ninh ghi nhận 3 ca, 2092, 2093, 2094.

Bệnh nhân 2092 là nam, 26 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là F1 của bệnh nhân 1959. Kết quả xét nghiệm ngày 9/2 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 2093 là nam, 4 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Người mắc này là F1 của bệnh nhân 1633, 1656, 1655, được cách ly tập trung từ ngày 28/1. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 9/2 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 2094 là nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ca mắc là công nhân Công ty TNHH POYUN, được cách ly từ ngày 29/1. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 9/2 dương tính với SARS-CoV-2.

Cả 3 bệnh nhân nói trên đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh.

Hải Dương ghi nhận 15 ca mắc, các bệnh nhân từ 2095-2109. Đây đều là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 10/2 dương tính với SARS-CoV-2.

{keywords}

Như vậy tính đến sáng 11/2 (30 Tết), Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.019 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.215 ca lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 28/1 đến nay, dịch Covid-19 trong nước đã lan ra 13 tỉnh, thành phố với 522 ca mắc cộng đồng, trong đó Hải Dương nhiều nhất với 356 ca mắc, Quảng Ninh 57 ca, Hà Nội 28 ca, TP. HCM 34 ca, Gia Lai 26 ca, Bình Dương 6 ca…

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ gần 115.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 772 trường hợp, cách ly tập trung gần 20.000 người, hơn 94.000 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đến nay Việt Nam đã điều trị khỏi 1.480 bệnh nhân Covid-19. Số tử vong vẫn là 35 trường hợp.

Thúy Hạnh

TP.HCM thông báo khẩn tìm người tới nhà hàng tiệc cưới Adora

TP.HCM thông báo khẩn tìm người tới nhà hàng tiệc cưới Adora

TP.HCM thông báo những người từng đến nhà hàng tiệc cưới Adora Nguyễn Kiệm ngày 30/1 cần nhanh chóng khai báo y tế vì liên quan đến bệnh nhân 2016 nhiễm nCoV.