Trước đó, ngày 19/2, ổ dịch này ghi nhận 1 ca mắc. Điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân không liên quan dịch tễ đến các ca đã phát hiện. Đến đêm ngày 20/2, ngành y tế xác định thêm 5 ca mắc liên quan.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh đã yêu cầu huyện Kim Thành phong tỏa ngay xã Kim Liên để khoanh vùng và xét nghiệm toàn bộ dân cư.

Trong đêm 20/2 đến sáng 21/2, Hải Dương phát hiện thêm 7 ca Covid-19, ngoài 5 ca tại huyện Kim Thành nói trên còn 1 ca tại Cẩm Giàng (bệnh nhân trong khu phong tỏa Tân Trường) và 1 ca tại Nam Sách (trong khu phong tỏa).

Như vậy, hiện Hải Dương có 6 ổ dịch gồm Chí Linh, Kinh Môn, TP Hải Dương, Cẩm Giàng, Nam Sách và Kim Thành.

Ổ dịch TP. Chí Linh tới nay ghi nhận 309 ca mắc, trong 3 ngày gần nhất có thêm 21 ca. Ổ dịch Kinh Môn đã phát hiện 70 ca mắc, 3 ngày gần nhất có 1 ca mới là trường hợp sốt ho cộng đồng. Ngành y tế đã xét nghiệm tất cả F1, chưa phát hiện thêm ca mắc mới. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá, hai ổ dịch này đã được khống chế.

Ổ dịch Nam Sách có 32 ca mắc, 3 ngày gần nhất phát hiện thêm 3 ca. Ổ dịch này cơ bản đã được khống chế.

Ổ dịch Cẩm Giàng hiện ghi nhận 92 ca mắc, 3 ngày gần nhất có 22 ca. Diễn biến dịch trên địa bàn Cẩm Giàng đã có dấu hiệu tích cực.

Ổ dịch TP. Hải Dương đã phát hiện 31 ca bệnh, 3 ngày gần nhất có 5 ca. Theo Ban chỉ đạo, ổ dịch này vẫn cần theo dõi sát.

Đến nay, Hải Dương đã ghi nhận tổng cộng 603 ca Covid-19 tính từ đợt dịch mới. Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2, triển khai 949 chốt kiểm soát (29 chốt tỉnh, 108 chốt huyện và 812 chốt xã).

Nguyễn Liên

Lý do Covid-19 khiến cơ thể bị hoại tử

Lý do Covid-19 khiến cơ thể bị hoại tử

Các nhà nghiên cứu cho biết, hệ miễn dịch của cơ thể là nguyên nhân gây ra các triệu chứng dài hạn và kỳ lạ ở những bệnh nhân Covid-19 nặng.