Thông tin từ Ban phòng, chống dịch bệnh TP Hải Dương cho biết, thành phố ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính nCoV là ông V. Q. H., SN 1959, trú tại số 10A, Ngọc Uyên, Khu 14, phường Ngọc Châu.

Theo điều tra dịch tễ, ông H. là F1 của bà P.T.H, nhân viên khiếm thị Hội Người mù TP Hải Dương - người từng được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 cách đây mấy ngày. 

{keywords}
Phong toả những nơi bệnh nhân 


Ngày 31/1 biết thông tin nhân viên khiếm thị nhiễm Covid-19, ông H. chủ động ra phường khai báo ý tế và được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

TP Hải Dương đã cho phòng toả khu dân cư nơi ông H. ở và tiếp tục truy vết nhanh các trường hợp F1, F2. Kết quả xét nghiệm ngày 4/2 phát hiện ông H. dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân có biểu hiện ho sốt, mệt, khó thở và đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2.

Như vậy, tính đến nay Hải Dương là địa phương ghi nhận số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất trong đợt dịch này với 279 trường hợp, tiếp theo là Quảng Ninh 44 ca, Hà Nội và Gia Lai đều có 22 ca. 

Nguyễn Thu Hằng

Thêm 1 nữ nhân viên quán karaoke ở Hải Dương nhiễm Covid-19

Thêm 1 nữ nhân viên quán karaoke ở Hải Dương nhiễm Covid-19

Cô gái 17 tuổi là F1 của 2 nữ nhân viên quán karaoke ở Hải Dương bị nhiễm bệnh đã được công bố.