Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho hay, tại ổ dịch xã Kim Đính hôm nay đã ghi nhận thêm 3 người dương tính.

Đó là bà N.T.V (sinh năm 1963, bán thuốc tại cổng chợ Kim Đính); anh Đ.M.D (sinh năm 1986) và cháu N.N.S (sinh năm 2015). Cả ba ca này đều trú tại ổ dịch xã Kim Đính. 

Trước đó, vì là F1, 3 người trên đều được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 26/2.

Ở 4 lần lấy mẫu trước, họ đều âm tính, chỉ lần thứ 5 mới cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Vì các ca này đã đi cách ly nên không có F1 phát sinh. 

Tuy nhiên, để đảm bảo không bỏ lọt người tiếp xúc, Công an huyện Kim Thành đã phát đi thông báo truy tìm người liên quan các ca bệnh trên.

Những người từng tiếp xúc với 3 trường hợp từ ngày 26/2 đến 1/3 cần đến cơ sở y tế để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

Nguyễn Thu Hằng

Bệnh nhân Covid-19 nặng nhất Hải Dương xuất viện

Bệnh nhân Covid-19 nặng nhất Hải Dương xuất viện

Chuyển nguy kịch chỉ sau 12 tiếng nhập viện, phải tính đến phương án can thiệp ECMO, bệnh nhân 2332 là trường hợp nặng nhất tại Hải Dương kể từ khi tỉnh này bùng phát đợt dịch mới.