Đủ khả năng đáp ứng nhu cầu xét nghiệm

Ngày 23/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với UBND tỉnh Hải Dương.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau 7 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, Hải Dương đã từng bước khoanh vùng, đẩy lùi dịch bệnh. Tới nay, lượng F0 phát hiện mỗi ngày đã giảm (từ khoảng 40 ca/ngày xuống còn trên dưới 10 ca/ngày). Hải Dương từng bước làm chủ tình hình dịch bệnh tại huyện Cẩm Giàng, TP. Chí Linh.

Hiện công suất nghiệm SARS-CoV-2 tại Hải Dương là 80.000 mẫu/ngày. Nếu đẩy nhanh tiến độ, con số này có thể đạt ngưỡng 120.000 mẫu/ngày. “Hải Dương hoàn toàn đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm trong phòng chống dịch”, ông Cầu khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, giai đoạn tới, tỉnh không chỉ xét nghiệm để phòng chống và dập dịch mà còn xét nghiệm diện rộng để đánh giá nguy cơ, xác định sự an toàn của các vùng còn lại bằng một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Trong 6 ngày tới, chúng tôi sẽ “quét” ở tất cả các huyện, thành phố. Chậm nhất tới ngày 1/3, Hải Dương có thể hoàn thành việc xét nghiệm diện rộng trong phạm vi toàn tỉnh”, ông Cầu cho hay.

Đến nay, Hải Dương đã thực hiện xét nghiệm 250.000 mẫu. Dự kiến, bước sang giai đoạn ‘chủ động, phản công’ trong thời gian tới, số mẫu xét nghiệm cũng đạt khoảng 250.000 mẫu.

{keywords}
UBND tỉnh Hải Dương trong cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh: Nguyễn Liên
{keywords}
Ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Nguyễn Liên

Thông tin về ổ dịch tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, ông Cầu cho biết Hải Dương đang tập trung rất cao để dập dịch. Tỉnh ủy đã cử đoàn công tác do ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xuống chỉ đạo, áp dụng các biện pháp mạnh mẽ nhất theo phương châm phong tỏa, xét nghiệm diện rộng, giãn cách.

Phát biểu tại cuộc họp với UBND tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, năng lực, kinh nghiệm về điều hành và khả năng xét nghiệm của Hải Dương đã tăng lên đáng kể.

Thứ trưởng lưu ý tỉnh Hải Dương cần cân nhắc xét nghiệm cho những trường hợp cụ thể nào để vừa đảm bảo an toàn, vừa phải tính đến hiệu quả về kinh tế. Người dân làm việc ở những đia điểm công cộng như bến xe, chợ đầu mối, giao thông công cộng,… cần được coi là nhóm nguy cơ để rà soát.

“Chúng ta chỉ còn 1 tuần nữa thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là thời gian vàng cho tỉnh Hải Dương áp dụng các biện pháp giảm bớt số ca mắc trên địa bàn, đem lại cuộc sống bình thường cho người dân”, Thứ Trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Xét nghiệm Covid-19 diện rộng cho 12 huyện thị, thành phố

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đã họp với 12 huyện thị, thành phố trên địa bàn về vấn đề lấy mẫu xét nghiệm có chỉ định trên diện rộng cho các địa phương trước khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị từng huyện, thị xã, thành phố phải có kế hoạch phân công cụ thể về nhân sự, theo nguyên tắc cán bộ y tế chỉ xuống lấy mẫu, các việc khác từ tổ chức, huy động, lập danh sách giao chính quyền địa phương. Đồng thời, giao Sở Y tế ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình lấy mẫu ở cộng đồng và cơ sở.

Thời gian dự kiến: ngày 24/2 lấy mẫu tại TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn; ngày 25/2 tại Cẩm Giàng, TP. Chí Linh, Nam Sách; ngày 26/2 tại Bình Giang, Thanh Hà; ngày 28/2 tại Tứ Kỳ; ngày 1/3 tại Gia Lộc, Thanh Miện, Ninh Giang. Riêng huyện Kim Thành sẽ có chỉ đạo riêng.

“Đây là kế hoạch rất quan trọng trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 6 ngày, là cuộc “tổng phản công” đẩy lùi dịch bệnh. Bởi vậy, đề nghị Chủ tịch UBND các huyện thị, thành phố tập trung lãnh đạo để thực hiện tốt trong các ngày tới”, ông Cầu nhấn mạnh.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương giao việc tổng chỉ huy tổ chức lấy mẫu diện rộng cho Giám đốc Sở Y tế Phạm Mạnh Cường. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, rà soát công tác xét nghiệm ở từng địa phương theo nguyên tắc kiểm tra trước nửa ngày, nếu đủ điều kiện mới cho triển khai.

Nguyễn Liên

Ca Covid-19 mới ở Hải Phòng từng về ổ dịch Cẩm Giàng 20 ngày trước

Ca Covid-19 mới ở Hải Phòng từng về ổ dịch Cẩm Giàng 20 ngày trước

Ca Covid-19 này khai có về Cẩm Giàng ngày 3/2 rồi trở lại Hải Phòng. Người này đang có những khai báo y tế không đồng nhất.