Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Dương thông tin, anh N.Đ.Q (39 tuổi) và cháu N.Đ.M.P (8 tuổi) cùng trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Đây là chồng và con của bệnh nhân 2528. Hai trường hợp này đã được đi cách ly trước đó nên không có nguy cơ lây ra khỏi cộng đồng.

{keywords}

Phong tỏa khu phố nơi anh Q. sinh sống

Lãnh đạo TP Hải Dương cho biết, anh Q. là nhân viên bộ phận thiết bị Công ty Kuroda Kagaku Việt Nam, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Đây là ổ dịch lớn của Hải Dương trong thời gian qua.

Trước đó anh Q. được xác định F2 của 1 trường hợp nhiễm dịch khác. Sau khi vợ là bệnh nhân 2528 nhiễm Covid-19, anh Q. mới phải đi cách ly tập trung.

Anh Q. có lịch trình di chuyển khá phức tạp, từng đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Trước đó, từ 8/2 đến 6/3, anh Q. có 4 lần lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Ngày 16/3, gia đình anh Q. được cán bộ y tế phường Hải Tân lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 17/3, anh Q. và cháu P. có kết quả dương tính. Họ đã được chuyển đến bệnh viện để chữa trị.

Nguyễn Thu Hằng

Hải Dương ghi nhận 7 ca tái dương tính SARS-CoV-2 sau ra viện

Hải Dương ghi nhận 7 ca tái dương tính SARS-CoV-2 sau ra viện

Ngày 12/3, Hải Dương ghi nhận 7 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 ca tại Nam Sách, 6 ca tại Kinh Môn.