Sáng 19/8, tại phòng điều trị chăm sóc đặc biệt, Khoa Hồi sức Tim - Ngoại, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các y bác sĩ hạnh phúc khi chứng kiến hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi ăn được những thìa cháo thịt đầu tiên sau hơn một tháng mổ tách.

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Công Minh, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế là người trực tiếp nghiên cứu, chế biến khẩu phần ăn phù hợp cho Trúc Nhi - Diệu Nhi.

{keywords}
Bé Diệu Nhi đang ăn cháo. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Minh cho biết, khẩu phần ăn góp phần không nhỏ trong việc phục hồi chức năng các cơ quan, hỗ trợ mau lành vết thương và nuôi lớn cơ thể các bé. Để cho ra suất ăn phù hợp với tình hình sức khỏe song Nhi, ông phải tính toán chi li từng phần trăm năng lượng và cân đối thực phẩm phù hợp. 

“Lúc bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, đi nhát dao đầu tiên để tách dính song Nhi, tim tôi như ngừng lại. Khi nghe Trưởng kíp mổ cuối cùng thông báo, hai bé đã tách dính an toàn, tôi ứa nước mắt vì hạnh phúc. Bây giờ, nhìn hai con ăn cháo, háo hức uống sữa, trái tim tôi như tan chảy”, bác sĩ Minh xúc động.

{keywords}
Thạc sĩ, bác sĩ Dương Công Minh. Ảnh: BVCC

Hiện Trúc Nhi - Diệu Nhi được hơn 14 tháng tuổi, mỗi bé nặng 8 kg, dài 72 cm.

Sau hơn một tháng mổ tách, hai bé ăn bằng miệng hoàn toàn. Trung bình mỗi ngày, một bé uống sữa 7 cữ, mỗi cữ dao động 120-130 ml.

Để hai bé mau lành vết thương, bổ sung đủ vi chất, dinh dưỡng cho đường tiêu hóa, y bác sĩ cho các bé ăn cháo thịt.

“Hy vọng với chế độ ăn mới 'ngọt từ xương, ngon từ thịt, đong đầy năng lượng yêu thương' từ ba mẹ, y bác sĩ... kết hợp vật lý trị liệu hàng ngày sẽ giúp hai con tiêu hóa thật tốt, vận động thiệt giỏi và chóng bình phục", một bác sĩ nhắn nhủ với song Nhi.

{keywords}
Các y bác sĩ chụp hình cùng Trúc Nhi - Diệu Nhi. Ảnh: BVCC

Trúc Nhi - Diệu Nhi là hai con gái của vợ chồng chị Trần Thị Hồng Thúy, 26 tuổi, ở Quận 9, TP.HCM. Khi mang thai hai con ở tuần thứ 14, chị Thúy đến Bệnh Viện Hùng Vương khám thai, siêu âm, làm các xét nghiệm.

Trực tiếp siêu âm cho chị Thúy, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Vũ, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã phát hiện chị mang song thai dính nhau vùng bụng chậu hiếm gặp. 

Ngày 7/6/2019, Trúc Nhi - Diệu Nhi chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương. Đến lúc 13 tháng tuổi, hai bé bước vào cuộc mổ "lịch sử" tách rời cơ thể diễn ra tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Sau gần 12 giờ, ca mổ thành công, hai bé được đưa về phòng hồi sức điều trị cho đến nay.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết, trong vòng 2 tháng tới, hai bé phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn.

Bác sĩ Định cũng cho biết, bệnh viện sẽ đồng hành cùng Trúc Nhi - Diệu Nhi đến khi hai em 18 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, độc lập.

Phan Thân

Hơn một tháng sau mổ tách, bé Trúc Nhi đã tháo nẹp bột chân

Hơn một tháng sau mổ tách, bé Trúc Nhi đã tháo nẹp bột chân

Nếu xương và khung chậu phục hồi tốt, bé Diệu Nhi sẽ được tháo nẹp bột chân như chị sau 5 tuần nữa.