Theo đó, CDC Hà Nôi đề nghị những người trú trên địa bàn Hà Nội, từng đến đám cưới nhà ông bà Phong Trà ở xóm Công, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từ ngày 30/4-1/5 cần thực hiện ngay một số việc sau:

- Tự cách ly tại nhà và liên hệ với trạm y tế, Trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

- Gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế Hà Nội: : 0969.082.115 – 0949.396.115.

CDC Hà Nội cho biết, đám cưới trên liên quan dịch tễ tới ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tới nay, riêng ở xã Mão Điền đã ghi nhận 34 ca Covid-19.

Ổ dịch này bùng phát vào ngày 6/5 với 6 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận. Các bệnh nhân đều có tiền sử dịch tễ liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đến tối 7/5, CDC Bắc Ninh cho biết phát hiện thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2 tại ổ dịch Mão Điền. Họ là F1 của các ca bệnh công bố trước đó, đã được đưa đi cách ly tập trung khi ổ dịch bùng phát.

Sáng 8/5, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông tin, trong mẫu xét nghiệm của hơn 10.000 dân tại Thuận Thành, tiếp tục phát hiện 17 ca dương tính, trong đó 14 ca tại xã Mão Điền, 3 ca còn lại có yếu tố dịch tễ liên quan.

Liên quan ổ dịch này, TP. Hà Nội cũng ghi nhận 7 ca Covid-19, gồm bệnh nhân 3100 (Yên Nghĩa, Hà Đông ), từng về Mão Điền nghỉ lễ từ ngày 30/4- 3/5 và 2 F1 của người này.

4 trường hợp còn lại đều ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm. Các em là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Kinh Bắc, xã Hòa Mãn, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, cùng lớp với 2 ca Covid-19 tại Mão Điền.

Nguyễn Liên

Bắc Ninh ghi nhận thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2

Bắc Ninh ghi nhận thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2

Trong đêm qua, Bắc Ninh xét nghiệm phát hiện thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2, tất cả đều ở huyện Thuận Thành.