Nhóm bệnh nhân này trú tại các quận, huyện: Hai Bà Trưng (3), Đống Đa (2), Đông Anh (2), Cầu Giấy (1). Trong đó, có 2 ca phát hiện tại cộng đồng, 6 trường hợp đã đi cách ly tập trung.

Tất cả đều thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát.

Quận Hai Bà Trưng

3 bệnh nhân D.T.T.H. (nữ, sinh năm 1962), B.B.N. (nữ, sinh năm 2015) và B.T.M. (nam, sinh năm 2000) cùng ở Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng.

Nhóm này sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 30/7, xét nghiệm lần 1 âm tính vào cùng ngày. Đến 14/8, các bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Quận Đống Đa

Các bệnh nhân L.N.N.T. (nữ, sinh năm 2015) và L.N.N.D. (nữ, sinh năm 2014) đều ở Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa.

Hai cháu bé là F1 (cháu) của F0 N.T.N; ngày 13/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS- CoV-2.

Quận Cầu Giấy

N.T.V., nữ, sinh năm 1930, ở Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy. Bà V. là F1 (mẹ) của F0 N.V.D. 

Ngày 4/8, bệnh nhân xét nghiệm âm tính, chuyển cách ly tập trung. Đến ngày 9/8, bà có triệu chứng ho, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 14/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu lần 3, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Huyện Đông Anh

N.T.H.H., nữ, sinh năm 1982, ở thôn Ấp Tó, Uy Nỗ, Đông Anh. Người này là F1 của ca Covid-19 N.V.S. Ngày 7/8, chị H. xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính. Ngày 14/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

N.T.N., nữ, sinh năm 2003, ở xóm Chùa, Nam Hồng, Đông Anh. Bệnh nhân là F1 của F0 N.T.Q, đã xét nghiệm lần 1 âm tính hôm 12/8. Ngày 14/8, bệnh nhân xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy tới nay, Hà Nội đã phát hiện tổng cộng 2.175 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.195 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 980 người phát hiện dương tính khi đã cách ly.

Về kết quả triển khai xét nghiệm sàng lọc cho các khu vực nguy cơ cao, nhóm người nguy cơ cao ngoài ổ dịch, đến sáng 15/8, thành phố đã lấy được hơn 280.000 mẫu. Dự kiến sau khi lấy 300.000 mẫu, cơ quan chuyên môn sẽ dựa vào kết quả của nhóm này để đánh giá tình hình trước, sau đó tiếp tục chiến dịch lấy mẫu diện rộng.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Ngày 14/8 thêm 9.716 ca Covid-19, tiêm vắc xin phủ gần 13% dân số

Ngày 14/8 thêm 9.716 ca Covid-19, tiêm vắc xin phủ gần 13% dân số

Ngày 14/8, Việt Nam ghi nhận thêm 9.716 ca Covid-19, là mức cao nhất từ trước tới nay, nâng số ca mắc cả nước lên trên 265.000 người.

Hà Nội thêm 18 ca Covid-19, có 2 người ở lò mổ Minh Hiền

Hà Nội thêm 18 ca Covid-19, có 2 người ở lò mổ Minh Hiền

Chiều 14/8, Hà Nội ghi nhận thêm 18 ca mắc mới, trong đó có 9 ca tại cộng đồng, 2 trong số này là nhân viên tại lò mổ Minh Hiền.