Các ca Covid-19 mới gồm 5 trường hợp trong chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và 1 người về từ Bình Dương.

Chùm liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

4 ca bệnh: P.T.T.T (nữ, sinh năm 1967, Cẩm Hội, Đông Mác, quận Hai Bà Trưng), L.T.P.T (nữ, sinh năm 2000, ở xóm 9, thôn Yên Như, Tam Hiệp, Thanh Trì), M.T.N (nữ, sinh năm 1949, ở Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai) và Đ.X.T (nam, sinh năm 1985, Hiệp Lực, Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cùng là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đưa người thân nhập viện vào các ngày 25/9, 27/9 và 28/9.

Ngày 5/10 và 6/10, họ chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn cách ly, đến ngày 8/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp còn lại thuộc chùm lây nhiễm này là ông P.V.T, sinh năm 1963, quê ở tổ 14, xã Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông T điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 17/9. Ngày 6/10, người này chuyển tới Bệnh viện Thanh Nhàn cách ly. Đến 8/10, ông được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính.

Chùm liên quan Bình Dương:

P.M.T, nam, sinh năm 1987, ở Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Anh T làm việc tại Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngày 6/10, người đàn ông về Hà Nội (đi cùng xe với 1 ca dương tính người Thanh Hóa), sau đó chuyển tới khu cách ly tập trung Biên Giang. Đến 8/10, anh T được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 tới nay), Hà Nội đã phát hiện tổng cộng 4.037 ca Covid-19, gồm 1.606 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.431 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa.

Nguyễn Liên

Tối 8/10, Hà Nội có thêm 1 ca Covid-19 thuộc chùm lây nhiễm tại BV Việt Đức

Tối 8/10, Hà Nội có thêm 1 ca Covid-19 thuộc chùm lây nhiễm tại BV Việt Đức

Sở Y tế Hà Nội tối nay cho biết, địa bàn TP ghi nhận 1 ca Covid-19 trong khu phong tỏa, thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.