49 ca Covid-19 mắc mới phân bố tại: Hà Đông (17), Quốc Oai (9), Hoàng Mai (7), Nam Từ Liêm (4), Long Biên (3), Mê Linh (3), Ứng Hòa (2), Đống Đa (2), Hoài Đức (1) và Bắc Từ Liêm (1)

Trong 49 ca Covid-19, có 12 ca cộng đồng, phân bố ở các chùm: Chùm sàng lọc ho sốt (4), chùm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (6), chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (1), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (1). Thông tin 42 bệnh nhân Covid-19 như sau:

4 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu - Ô Chợ Dừa. Trong đó, 2 bệnh nhân ở Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, 2 bệnh nhân còn lại ở quận Đống Đa. Các bệnh nhân đều là F1 của các trường hợp được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trước đó. Họ có kết quả dương tính vào ngày 30/10.

{keywords}

4 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt. Trong đó, có 3 bệnh nhân có địa chỉ ở Phú La, Hà Đông và 1 người ở Vạn Phúc, Hà Đông. Các bệnh nhân đều có triệu chứng sốt, khai báo y tế trong ngày 28 và 29/10. Ngày 30/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

21 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Sài Sơn, Quốc Oai. Đây vẫn là một trong những ổ dịch nóng nhất của thành phố. Các bệnh nhân Covid-19 mắc mới này đều sống trong khu vực phong tỏa và khu vực cách ly. Trong đó, có 7 người địa chỉ ở Phú La, Hà Đông. Đặc biệt có trường hợp ông N.Q.Đ, sinh năm 1961, tham gia trực chốt tại khu vực phong tỏa từ ngày 24/10. Ngày 30/10, ông Đ. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5 trường hợp ở Vạn Phúc, Hà Đông.

6 trường hợp có địa chỉ ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Các trường hợp này đều là F0 của các ca Covid-19 được CDC Hà Nội ghi nhận trước đó. 3 trường hợp mắc Covid-19 còn lại trong chùm này ở xã Đông Yên, Ngọc Mỹ và Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. Họ đều có kết quả dương tính vào ngày 30/10.

8 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam. 6 trong 8 ca Covid-19 thuộc chùm này có địa chỉ ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Các bệnh nhân đều là F1 và có kết quả dương tính vào ngày 30/10.

2 trường hợp còn lại là bệnh nhân nữ N.T.H, sinh năm 1975 và N.Q.P, sinh năm 2012 có địa chỉ ở Hoa Sơn, Ứng Hòa. Họ là F1 (mẹ và em gái) của bệnh nhân N.T.H. Ngày 30/10, cả hai được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình. Cả ba đều có địa chỉ ở quận Nam Từ Liêm. Ngày 30/10, 3 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Trong đó, có anh T.V.N, sinh năm 1992 ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là nhân viên tư vấn xuất khẩu lao động. Ngày 29/10, người này có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi. Ngày 30/10, bệnh nhân đi khám tại bệnh viện, được lấy mẫu làm xét nghiệm kết quả dương tính.

3 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng. Cả ba đều ở xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Họ được lấy mẫu lần 1 vào ngày 27/10. Ngày 30/10, cả ba tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đó, có anh N.D.T, sinh năm 1991 tham gia hỗ trợ công tác phòng phòng dịch tại thôn Bạch Trữ đã được xét nghiệm 1 lần âm tính vào ngày 27/10. Ngày 29/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 30/10 có kết quả dương tính.

3 ca thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch. 2 trong số 3 bệnh nhân ở Hà Đông và Hoài Đức. Ngày 26/10, họ được chuyển cách ly tập trung (xét nghiệm lần 1 âm tính), ngày 30/10 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính.

Trường hợp còn lại là chị T.T.H, sinh năm 1992 ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Chị H. là F1 (con) của trường hợp T.D.H ở Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam. Ngày 30/10, người này nhận được tin bố có kết quả dương tính thì đến trung tâm y tế lấy mẫu  xét nghiệm, kết quả dương tính ngày 30/10.

3 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát. Cả ba đều ở quận Long Biên. Trong đó, anh D.V.L, sinh năm 1988 và chị L.T.B, sinh năm 1984 là nhân viên y tế chăm sóc F0 trong khu điều trị cách ly của bệnh viện. Ngày 30/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ca cuối cùng của chùm này là chị N.T.L, sinh năm 1960 ở Việt Hưng, Long Biên. Chị L. là bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Người này là F1 của điều dưỡng N.T.T được xác định dương tính ngày 28/10, bệnh nhân được cách ly tại bệnh viện.

Như vậy, theo CDC Hà Nội, trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), thành phố có 4.402 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.691 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.711 ca.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Ngọc Trang

Việt Nam thêm 5.519 ca Covid-19, đã tiêm 81 triệu liều vắc xin

Việt Nam thêm 5.519 ca Covid-19, đã tiêm 81 triệu liều vắc xin

Trong 24 giờ qua, Việt Nam có thêm 5.519 ca Covid-19. Trong đó có 5.519 ca ghi nhận trong nước tại 46 tỉnh, thành phố. 

31 người đã tiêm 2 liều vắc xin Covid-19 về Hà Nội xét nghiệm dương tính

31 người đã tiêm 2 liều vắc xin Covid-19 về Hà Nội xét nghiệm dương tính

Trong số 48 người tại Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 về từ các tỉnh có dịch, có 31 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và 10 người đã tiêm mũi 1.