Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội công bố 218 ca Covid-19 mắc mới phân bố tại 25/30 quận, huyện. Các ca phân bố như sau: Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng (25); Quốc Oai (22); Hoàng Mai (14); Đống Đa (13); Gia Lâm (13); Chương Mỹ, Mỹ Đức (11); Hà Đông (10), Thanh Xuân (9); Sơn Tây (8), Đông Anh, Hoài Đức (7); Thanh Trì, Ba Đình (6); Phú Xuyên, Bắc Từ Liêm, Long Biên (5); Mê Linh (4), Thường Tín, Cầu Giấy, Thanh Oai (3), Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Thạch Thất (1).

{keywords}

CDC Hà Nội cũng phân bố 218 ca theo các chùm ca bệnh, ổ dịch. Cụ thể, chùm ho sốt thứ phát (125); chùm sàng lọc ho sốt (29); chùm liên quan các tỉnh có dịch (10) và chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát (6).

Ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang tiếp tục nóng với 19 ca mắc mới. Ổ dịch này được Sở Y tế Hà Nội công bố ngày 14/11. Sau 1 tuần, số F0 hiện đã lên tới 118 trường hợp.

Ổ dịch Thôn Mới, Tốt Động, huyện Chương Mỹ cũng phát hiện thêm 10 ca. Ổ dịch này được Sở Y tế Hà Nội công bố ngày 17/11, hiện có 30 ca Covid-19.

Ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm thêm 9 ca mắc mới. Từ khi phát hiện nhóm bệnh nhân đầu tiên (các ngày 4-5/11) tới nay, ổ dịch ghi nhận 286 ca Covid-19. Đây là một trong những ổ dịch nóng nhất của thủ đô.

Ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng, huyện Mê Linh, hôm nay, ghi nhận thêm 4 F0. Ngoài ra, ổ dịch Xuân Dương, huyện Thanh Oai cũng phát hiện thêm 2 trường hợp.

Các ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm; ổ dịch La Thành, Giảng Võ, quận Đống Đa và ổ dịch đường Trần Duy Hưng đều ghi nhận 1 ca mắc mới.

Trong số 218 ca mắc mới, có 100 ca cộng đồng. Phân bố 100 ca cộng đồng theo quận, huyện như sau:

Gia Lâm, Hai Bà Trưng (9); Đống Đa (8); Hoài Đức, Đông Anh, Hoàng Mai (7), Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Phú Xuyên, Ba Đình, Thanh Xuân, Hà Đông (5); Mỹ Đức (4); Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín (3); Mê Linh, Quốc Oai, Chương Mỹ (2); Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên (1)

CDC Hà Nội cũng thông tin, trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), TP có 7.726 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.852 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 4.874 ca.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Ngọc Trang

Việt Nam thêm 9.889 ca Covid-19, hơn 5.000 người khỏi bệnh

Việt Nam thêm 9.889 ca Covid-19, hơn 5.000 người khỏi bệnh

Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 9.889 ca Covid-19 mới, trong đó có 7 ca nhập cảnh và 9.882 ca trong nước tại 57 tỉnh, thành phố. 

Ổ dịch Phú Đô ở Hà Nội giảm dần F0, chuyển từ vùng đỏ về vùng cam

Ổ dịch Phú Đô ở Hà Nội giảm dần F0, chuyển từ vùng đỏ về vùng cam

Phú Đô - một trong những “điểm nóng” nhất về dịch Covid-19 ở Hà Nội được nhận định đã trong tầm kiểm soát, dự kiến ổ dịch sẽ được khống chế trong tuần tới.