Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, trường hợp đầu tiên là P.T.T.H., nữ, 39 tuổi, trú tại số 6 Trần Khánh Dư, An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Ngày 29/4, bệnh nhân cùng 4 người (trong đó có bệnh nhân 2998) xuất phát từ Đà Nẵng - Hà Nội trên chuyến bay VN160. Đây là chuyến bay có 2 chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 đã được xác định khi về nước.

Chị H. cùng đoàn đi du lịch SaPa từ 30/4-2/5. Ngày 2/5, trên đường từ Sapa về Hà Nội, sau khi có thông báo của Bộ Y tế về chuyến VN160, đoàn đã vào Trung tâm Y tế Phú Minh, Sóc Sơn khai báo và tất cả thuộc đối tượng F1 trên chuyến bay (cả đoàn ngồi hàng ghế 51) được lấy mẫu lần 1 và chuyển cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp.

Ngày 3-4/5 có kết quả lần 1 ghi nhận ca bệnh 2998. Chị H. và 3 người khác trong đoàn âm tính, tiếp tục lấy mẫu lần 2 ngày 5/5, vẫn âm tính.

Đến ngày 7/5, chị H. xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, ho ít, đau mỏi người, đau đầu, được Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai lấy mẫu lần 3 nghi ngờ.

Ngày 9/5, CDC Hà Nội tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 4, cho kết quả khẳng định vào ngày 10/5 dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy chuyến bay VN160 đến nay đã ghi nhận 5 ca mắc Covid-19, bao gồm 3 ca ở Hà Nội, 1 ca ở Hải Dương và 1 người là giám đốc thư viện tỉnh Điện Biên.

Ca bệnh thứ hai là bệnh nhân nhân Đ.V.T.D., nữ, 31 tuổi, địa chỉ ở Tổ 7, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm.

Ngày 4/5, bệnh nhân đi thăm chị chồng là là bệnh nhân 3114 tại Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Sau khi phát hiện ổ dịch ngày 7/5, chị được chuyển đi cách ly tập trung tại Khu nhà ở Sinh viên Tứ Hiệp, Thanh Trì.

Ngày 9/5, chị D. có biểu hiện ho, đau họng. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5 khẳng định mắc Covid-19. Hiện bệnh nhân này đã được đẩy lên hệ thống quốc gia với mã 3456. Bộ Y tế chưa công bố.

Đến trưa nay, Bộ Y tế đã công bố Hà Nội có 141 ca Covid-19, trong đó 79 ca mắc trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Thúy Hạnh

Virus nCoV chủng mới tại Việt Nam, 1-2 ngày đã lây lan mạnh

Virus nCoV chủng mới tại Việt Nam, 1-2 ngày đã lây lan mạnh

Cùng lúc, Việt Nam xuất hiện 2 biến chủng lây lan mạnh nhất hiện nay, chỉ 1-2 ngày đã bùng lên thành ổ dịch tại nhiều địa phương.