13 bệnh nhân mới trú tại Cầu Giấy (3), Đống Đa (2), Hà Đông (2), Tây Hồ (1), Long Biên (1), Thanh Trì (1), Hoàng Mai (1), Bắc Từ Liêm (1) và Hai Bà Trưng (1).

Trong đó, có 2 trường hợp phát hiện qua sàng lọc người ho sốt, 2 ca mắc bệnh thứ phát từ F0 phát hiện qua sàng lọc người ho sốt, 1 người liên quan đến chùm Bắc Ninh, 6 trường hợp liên quan chùm ca bệnh tại nhà thuốc Đức Tâm (Đống Đa), 1 ca liên quan chùm tại Nguyễn Khuyến (Đống Đa) và 1 trường hợp liên quan chùm TP.HCM.

Danh sách các ca mới cụ thể như sau:

Quận Hai Bà Trưng

Bệnh nhân N.T.B., nữ, sinh năm 1954, ở Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng. Người này chỉ sống một mình, thỉnh thoảng có đi chợ, đi thể dục. Ngày 18/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho.

Ngày 19/7, bà B. khám tại Bệnh viện 108, được tư vấn chuyển khám và điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội. Ngày 22/7, bệnh nhân đến Bệnh viện Thận Hà Nội, test nhanh dương tính, sau đó bệnh viện gửi mẫu PCR đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Quận Cầu Giấy

Bệnh nhân L.T.M., nữ, sinh năm 2015, ở Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Cháu bé là F1 (cháu nội) của F0 T.T.M.H. Ngày 17/7, bé được bố đưa sang nhà bà nội chơi. Ngày 20/7, cháu khởi phát sốt, đau họng, đến lấy mẫu ho sốt cộng đồng. Ngày 22/7, bệnh nhi nhận kết quả dương tính.

2 bệnh nhân Đ.Đ.T. (nam, sinh năm 1955) và Đ.T.L.P. (nữ, sinh năm 1988) đều ở Quan Hoa, Cầu Giấy. Họ là F1 của F0 N.T.T.H. (chị H. có đến chơi nhà 2 bệnh nhân hôm 17/7). Ngày 21/7, sau khi xác định thuộc diện F1, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Quận Đống Đa

Bệnh nhân T.T.M.K., nữ, sinh năm 1952, ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa. Bà K. là F1 (chị gái) của F0 T.T.M.H. (ngày 18/7, bà H. có sang nhà bà K. chơi). Đến ngày 21/7, bệnh nhân đi test nhanh tại Bệnh viện Thu Cúc, phát hiện dương tính. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, cho kết quả tương tự.

Bệnh nhân N.T.K.C., nữ sinh năm 1993, ở Trung Liệt, Đống Đa, làm việc tại phòng khám Đa khoa Thu Cúc, số 32 Đại Từ. Chị C. là hàng xóm của 2 ca Covid-19 ở hiệu thuốc Đức Tâm (Đống Đa). Ngày 20/7, bệnh nhân có sổ mũi, mệt mỏi, đến ngày 21/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Quận Tây Hồ

Bệnh nhân N.T.T.L., nữ, sinh năm 1966, ở Thụy Khuê, Tây Hồ. Người này là hàng xóm của F0 N.T.T.H., tối ngày 17/7 có sang nhà bệnh nhân H. ăn cơm. Ngày 21/7, bà L. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Quận Bắc Từ Liêm

Bệnh nhân N.T.H., nữ, sinh năm 1979, ở Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm. Chị H. là F1, có tiếp xúc với F0 N.V.L. (về từ TP.HCM) ngày 17/7 trong bữa ăn tối. Đến ngày 21/7, bệnh nhân khởi phát ho, rát họng, sốt nhẹ. Sau khi xác định là F1 của anh L., bệnh nhân được lấy mẫu, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Quận Hoàng Mai

Bệnh nhân C.B.V., nữ, sinh năm 1967, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai, là bán hàng ở chợ Tương Mai. Tối ngày 20/7, bà V. xuất hiện ho, sốt, đau mỏi. Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu ho sốt cộng đồng, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Quận Hà Đông

2 bệnh nhân L.H.G. (nam, sinh năm 1980) và Đ.P.H. (nữ, sinh năm 1988) cùng ở Dương Nội, Hà Đông. Họ là con trai, con dâu) của ca mắc Covid-19 trước đó. Ngày 21/7, hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Quận Long Biên

Bệnh nhân P.H.H., nữ, sinh năm 1992, ở Phúc Lợi, Long Biên. Bệnh nhân là con gái của F0 T.T.M.H. Ngày 18/7, sau khi xác định thuộc diện F1, chị H. được lấy mẫu, kết quả âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 21/7, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Huyện Thanh Trì

Bệnh nhân Đ.M.C., nữ, sinh năm 2013, ở Tân Triều, Thanh Trì. Cháu C. là con, sống cùng nhà ca mắc N.T.H.N. (Viện Cơ khí năng lượng và mỏ). Ngày 16/7, cháu bé được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính, chuyển tới khu cách ly trường Đại học FPT (Thạch Thất).  

Ngày 21/7, bệnh nhi xuất hiện sốt, chảy nước mũi, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên



Hà Nội thêm 34 ca dương tính nCoV, có 7 người liên quan nhà thuốc Đức Tâm

Hà Nội thêm 34 ca dương tính nCoV, có 7 người liên quan nhà thuốc Đức Tâm

Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về 34 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn. Như vậy, từ sáng tới trưa nay, Hà Nội đã công bố 51 bệnh nhân.