Trưa 18/7, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo nhanh về 12 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn.  

2 ca bệnh chưa rõ nguồn lây tại B6 Trại Găng, Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng):

Người mẹ tên Đ.T.S., nữ, sinh năm 1959. Con trai tên L.H.Q., nam, sinh năm 1988; trú tại số 101 B6 Trại Găng, Thanh Nhàn. Một tháng gần đây, mẹ con bà S. không đi đâu xa, thường xuyên ở nhà.

Ngày 16/7, các bệnh nhân khởi phát triệu chứng, đến ngày 17/7 đi lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ tại Bệnh viện Medlatec, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại, lực lượng chức năng chưa phát hiện yếu tố dịch tễ liên quan các ca bệnh này.

10 ca dương tính liên quan chùm ca bệnh ở chung cư Sunshine Palace (quận Hoàng Mai) được ghi nhận tại các quận Hai Bà Trưng (7), Hoàn Kiếm (1), Đống Đa (1) và Long Biên (1). Cụ thể:

4 bệnh nhân trong cùng gia đình ở P2212A1 Chung cư Green City 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Người bố là anh N.Q.L. và các con N.Q.A (nam, sinh năm 2014), N.T.T.A. (nữ, sinh năm 2016), N.T.A. (nam, sinh năm 2019) cùng là F1 của ca P.H.M. (liên quan chung cư Sunshine, đã công bố trước đó). Ngày 17/7, các bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

2 người trong cùng gia đình tại số 41 Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, gồm ông P.T.Q ( sinh năm 1957) và con gái P.T.P.T. (sinh năm 2000). Hai bố con là F1 của bệnh nhân T.T.M.H. (Sở Y tế Hà Nội công bố sáng nay), được Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu ngày 17/7, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.H.G., nam, sinh năm 1985, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là nhân viên phòng Luồng, Tuyến, Hạ tầng thuộc công ty vận tải Hà Nội (32 Nguyễn Công Trứ). Ngày 16/7, anh G. có lên trụ sở Tổng công ty tại số 5, Lê Thánh Tông ký thanh toán, tiếp xúc gần F0 H.T.T.  Đến ngày 17/7, anh được xác định là F1, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân H.H.Y., nữ, sinh năm 1989, ở Phúc Đồng, Long Biên, là F1 (làm cùng cơ quan) với F0 T.C.T., tiếp xúc lần cuối hôm 16/7. Trong ngày 16/7, chị Y. xuất hiện triệu chứng ngứa họng, đến hôm sau được lấy mẫu xét nghiệm do là F1 của bệnh nhân T.C.T. Ngày 18/7, chị Y. có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân B.X.D., nam, sinh năm 1990, ở Văn Chương, Đống Đa. Anh D. là F1 trong gia đình đã có 6 ca dương tính được Sở Y tế Hà Nội công bố trước đó. Ngày 17/7, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân Đ.T.A., nữ, sinh năm 1976, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. Chị A. là F1 và chủ cửa hàng vàng bạc tại 31 Hàng Mắm (nơi F0 N.T.P. bán hàng). Ngày 17/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính.

Đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 413 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4). Riêng từ 5/7, thành phố phát hiện thêm 153 ca thuộc nhiều chuỗi lây nhiễm.

Sáng và trưa nay, Hà Nội đã công bố tổng số 30 ca dương tính mới, trong đó số liên quan chùm ca bệnh ở chung cư Sunshine Palace (quận Hoàng Mai) đã có 20 người.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Nguyễn Liên

Hà Nội phát hiện thêm 18 ca dương tính SARS-CoV-2

Hà Nội phát hiện thêm 18 ca dương tính SARS-CoV-2

Sáng 18/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin địa phương vừa ghi nhận 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại nhiều quận huyện.