Trong số này, có 1 trường hợp liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 4 người liên quan ổ dịch tại Bắc Ninh và 1 ca liên quan chùm T&T.

Trường hợp đầu tiên tên N.T.N., nữ, sinh năm 1994, ở Tráng Việt, Mê Linh. Chị N. từng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh) ngày 17/4. Ngày 6/5, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, đã tới trạm y tế xã Tráng Việt khai báo và được chuyển cách ly tại khoa Truyền nhiễm-Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Ngày 7/5, chị N. xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần 1, chuyển điều trị tại khoa Y học cổ truyền của bệnh viện từ ngày 7-10/5, sau đó sang cách ly tại Trường Quân sự Sơn Tây (ngày 10/5).

Đến ngày 24/5, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 28/5, bệnh nhân xuất hiện sốt và được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân L.P.N., sinh năm 1998, ở xã Bắc Tiến, huyện Sóc Sơn, F1 của ca 3140 (Mão Điền, Bắc Ninh). Anh N. được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây ngày 8/5, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Ngày 22/5, bệnh nhân lấy mẫu lần 2, cũng cho kết quả âm tính. Đến ngày 28/5, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, ho, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca nhiễm thứ ba là anh Đ.H.L., sinh năm 1998, ở xã Cự Khê, Thanh Oai, F1 của bệnh nhân 3173 (liên quan ổ dịch Bắc Ninh). Người này cũng được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây ngày 8/5, cho kết quả âm tính. Bệnh nhân lấy mẫu lần 2 ngày 22/5, kết quả tương tự.

Đến ngày 27/5, anh L. xuất hiện triệu chứng đau đầu, ngày 28/5 được lấy mẫu lần 3, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ tư là ông N.B.H., nam, sinh năm 1958, ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, F1 của ca 3140 (Mão Điền, Bắc Ninh). Bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây ngày 8/5, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Lấy mẫu lần 2 ngày 22/5, kết quả cũng âm tính.

Ngày 28/5, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, ngứa họng, được xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh thứ năm tên Taki K., nam giới, người Nhật Bản, sinh năm 1981, trú tại  Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ.

Người này là chuyên gia của Công ty TNHH Canon Việt Nam, khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh. Ngày 14/5, bệnh nhân về Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm tại công ty lần 1, cho kết quả âm tính, sau đó về nhà tại Tây Hồ tự cách ly. Ngày 28/5, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, đến ngày 29/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp còn lại tên N.P.K.C, nữ, sinh năm 2015, ở Yên Viên, Gia Lâm, là F1 của ca 5321 (chùm T&T số 2 Phạm Sư Mạnh). Cháu bé xét nghiệm lần 2 ngày 28/5, đến ngày 29/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4 tới nay), Hà Nội đã ghi nhận 165 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 22 quận, huyện.

Trong đó, chùm ca bệnh tại Đà Nẵng có nhiều bệnh nhân nhất với 46 ca, tiếp theo là chùm T&T 2A Phạm Sư Mạnh (43), chùm Bắc Ninh (23), chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (20), chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (14), chùm Hưng Yên (8), chùm Hải Dương (1) và chùm khác (10).

Nguyễn Liên

Vợ mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng từng đi Hà Nội 7 ngày

Vợ mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng từng đi Hà Nội 7 ngày

Từ 23 đến 29/4, vợ mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đi Hà Nội và 2 tuần sau có triệu chứng liên quan dịch Covid-19.